Hết thời hạn thông báo, 2 trẻ bị bỏ rơi ở Lâm Đồng chưa có người nhận nuôi

(PLO)- Dù kháu khỉnh, sức khỏe bình thường nhưng sau 60 ngày phát đi thông báo, 2 trẻ bị bỏ rơi vẫn chưa tìm được gia đình thay thế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-3, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi Cục Hành chính tư pháp, Bộ Tư pháp báo cáo về việc không tìm được gia đình thay thế trong nước cho 2 trẻ bị bỏ rơi.

trẻ bị bỏ rơi
2 trẻ em bị bỏ rơi. Ảnh minh họa do AI tạo.

Theo đó, thực hiện trách nhiệm tìm gia đình thay thế cho trẻ em theo quy định, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã thông báo tìm người trong nước nhận trẻ em làm con nuôi đối với 2 trường hợp này.

Thời gian thông báo từ ngày 31-12-2025 đến hết ngày 28-2-2026 trên phạm vi cấp xã, cấp tỉnh và toàn quốc.

Đến nay, thời hạn thông báo tìm công dân Việt Nam ở trong nước nhận trẻ em làm con nuôi đã hết nhưng không có người nhận. Sở Tư pháp gửi Cục Hành chính tư pháp xem xét tiến hành thủ tục giải quyết tiếp theo.

Trước đó, ngày 29-12-2025, Sở Tư pháp nhận được công văn của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng giới thiệu trẻ em bị bỏ rơi cần tìm gia đình chăm sóc thay thế, hiện đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Thuận.

Sở Tư pháp đã phát đi thông báo tìm thân nhân hoặc người trong nước có nguyện vọng nhận trẻ làm con nuôi liên hệ UBND phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng để được giải quyết. Sau 60 ngày, nếu không có người nhận, Sở Tư pháp sẽ lập danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế gửi Bộ Tư pháp theo quy định.

Được biết, 2 bé bị bỏ rơi gồm bé trai N.T.M (sinh ngày 17-6-2025 tại khu phố 6, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng) và bé gái N.M.C (sinh ngày 13-9-2025 tại khu phố Đại Thiện 2, phường Bình Thuận). Cả hai bé đều có sức khỏe bình thường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.