Henry Kissinger: Mỹ-Trung xung đột 'còn tồi tệ hơn Thế chiến'

(PLO)- Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger cảnh báo xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ là "thảm khốc" và "tồi tệ hơn cả hai cuộc Thế chiến".

Ngày 14-11, trong một sự kiện do Ủy ban Quốc gia về Quan hệ Mỹ - Trung tổ chức tại New York, cựu Ngoại trưởng và Cố vấn An ninh Quốc gia Henry Kissinger đã phát biểu về khả năng xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo ông Kissinger, nếu Mỹ và Trung Quốc không cố gắng thu hẹp bất đồng quan điểm, việc xung đột giữa hai nước sẽ là "không thể tránh khỏi" và sẽ dẫn đến "kết quả thảm khốc và tồi tệ hơn cả hai cuộc Thế chiến".

Ông Henry Kissinger nói về nguy cơ xung đột trong quan hệ Mỹ - Trung. Ảnh: AFP

Ông Kissinger cho rằng việc Trung Quốc trở thành một cường quốc là một thách thức lớn đối với Mỹ, khi "chưa từng có trường hợp hai quốc gia lớn từ hai phần khác nhau của vũ trụ lại ở cùng một địa vị". Song, hai nước cần phải hiểu rằng sẽ không có bên nào thắng nếu xung đột xảy ra, và sẽ là "một kết thúc thảm khốc" cho cả Bắc Kinh và Washington.

"Nếu hai bên không có các giải pháp nhằm giảm sự khác biệt, xung đột sẽ diễn ra và kết quả sẽ còn tệ hơn cả hai cuộc Thế chiến đã tàn phá nền văn minh châu Âu" - ông cảnh báo.

Tuy nhiên, ông cũng bổ sung rằng mình tin căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ được giải quyết "theo chiều hướng tích cực", khi "hai bên đã học được cách chung sống với nhau trong nhiều thập kỷ".

Ông Kissinger gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày 8-11-2018. Ảnh: THE STRAITS TIMES

"Chúng ta đang trong một giai đoạn khó khăn. Tôi tự tin rằng các nhà lãnh đạo hai phía sẽ nhận ra việc tương lai thế giới đang phụ thuộc vào việc hai bên giải quyết mâu thuẫn và quản lý các khó khăn không thể tránh khỏi." - cựu Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Ông Henry Kissinger hiện 96 tuổi và từng giữ vai trò quan trọng trong việc bình thường hóa quan hệ Mỹ và Trung Quốc. Ông là người đứng đằng sau chuyến thăm "chấn động" của Tổng thống Nixon đến Bắc Kinh vào năm 1972. Ông từng giữ cả chức vụ Ngoại trưởng và Cố vấn An ninh Quốc gia - hai trong số những vị trí quan trọng nhất trong việc cố vấn chính sách đối ngoại cho tổng thống.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.