Hé lộ người đứng sau kế sách “bên miệng hố chiến tranh”

Một nguồn tin từ chính phủ Triều Tiên ngày 25-4 tiết lộ người đứng sau kế sách “bên miệng hố chiến tranh” của nước này chính là người từng ra lệnh hạ đắm tàu hộ tống Cheonan của Hàn Quốc 3 năm trước.

Hé lộ người đứng sau kế sách “bên miệng hố chiến tranh” ảnh 1

Tướng Kim Yong-chol được cho là người đứng sau kế sách "bên miệng hố chiến tranh"

Theo một nguồn tin giấu tên, Kim Yong-chol, vị tướng 4 sao đứng đầu Tổng Cục trinh sát Quân đội Triều Tiên (KPA), là người đóng vai trò chủ chốt trong việc gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Kim Yong-chol nguyên là thành viên Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động cầm quyền. Ông này từng dẫn đầu đoàn đại biểu dự cuộc họp sĩ quan cao cấp chung giữa lực lượng vũ trang Nam và Bắc Triều Tiên. Đây cũng là người bị tình nghi ra lệnh phóng ngư lôi làm chìm tàu Cheonan gây ra cái chết của 46 thủy thủ Hàn Quốc năm 2010.

Nguồn tin cho biết ông Kim cũng là một nhà đàm phán cao tay được trọng dụng trong thời gian gần đây. Ông này cũng trở nên nổi tiếng sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ ba vào 12-2 vừa qua, bất chấp cảnh báo từ cộng đồng quốc tế. Thậm chí, ông còn tổ chức một cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài tại Bình Nhưỡng để giải thích tình hình chung đang diễn ra trong khu vực.

Hé lộ người đứng sau kế sách “bên miệng hố chiến tranh” ảnh 2

Ông Kim Jong-un cùng tướng Kim Yong-chol (phải) trong một chuyến thị sát. Ảnh: KCNA

“Ông Kim đã cố gắng đi theo mô hình này từ nhiều thập niên trước, cố ý thúc đẩy tình hình căng thẳng với hy vọng chiến thắng trong sự nhượng bộ và viện trợ từ các nước” - nguồn tin cho biết.

Thời gian vừa qua, Bình Nhưỡng liên tục đưa ra lời đe dọa về việc tiếp tục khởi động các cuộc tấn công hạt nhân chống lại Hàn Quốc và Mỹ. Đồng thời, nước này cho biết sẽ phá vỡ cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên mà họ từng thực hiện trong quá khứ.

Nguồn tin từ chính phủ Triều Tiên cũng tiết lộ tuy có rất nhiều suy đoán khác nhau xung quanh đường lối của ông Kim Jong-un nhưng sự chuyển giao quyền lực cho nhà lãnh đạo trẻ này đã bắt đầu từ năm 2009 và gần như hoàn thành vào năm 2012.
Theo Lê Thoa (NLĐO / Yonhap)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.