HCDC cảnh báo nguy cơ gia tăng bệnh truyền nhiễm mùa tựu trường

(PLO)- Việc học sinh đi học lại có thể làm tăng số ca mắc do lây nhiễm trong trường học.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), việc học sinh đi học lại có thể làm tăng số ca mắc các bệnh truyền nhiễm.

Do đó, các trường trên địa bàn TP phải thực hiện các biện pháp phòng chống theo đúng hướng dẫn của ngành y tế.

Trong tuần qua (tuần 35, từ 28-8 đến 3-9), TP.HCM ghi nhận 792 ca tay chân miệng (TCM), giảm 20,6% so với tuần trước và giảm 60,5% so với trung bình 4 tuần trước.

Như vậy, TCM đã giảm 5 tuần liên tiếp từ đầu tháng 8-2023.

Cạnh đó, TP.HCM cũng ghi nhận 298 ca sốt xuất huyết, giảm 24,2% so với tuần trước và giảm 20,8% so với trung bình 4 tuần trước.

Tuy nhiên, do TP.HCM đang trong mùa mưa nên nếu không có các biện pháp phòng chống tích cực, bệnh dễ có nguy cơ tăng trở lại.

Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tại TP.HCM tuần 35. Ảnh: HCDC

Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tại TP.HCM tuần 35. Ảnh: HCDC

Trong những ngày gần đây, theo số liệu từ các cơ sở điều trị, bệnh đau mắt đỏ đang có dấu hiệu tăng.

Do đó, cần lưu ý phòng chống bệnh lây lan trong trường học, vì khi mắc bệnh, học sinh phải nghỉ học để cách ly, ảnh hưởng đến việc học hành.

Ngành y tế phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục để ngăn chặn lây lan các dịch bệnh trong môi trường học đường. Sở Y tế, HCDC luôn có văn bản cảnh báo kịp thời và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch phù hợp trong trường học, gồm các nội dung sau:

1. Dấu hiệu nhận biết bệnh.

2. Các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm.

3. Cách xử trí khi có trường hợp bệnh xuất hiện trong lớp.

4. Phối hợp với trạm y tế phường xã xử lý ca bệnh, xử lý ổ dịch trong trường.

5. Các nội dung truyền thông trong trường học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.