Hậu Giang: Không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị phạt

(PLO)- UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị người dân trong tỉnh có thân nhân đang ở các địa phương có dịch COVID-19 hạn chế về quê dịp Tết Nguyên đán.

Tối 28-1, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành công văn số 162 triển khai thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo thông điệp 5K, kích hoạt lại ứng dụng Bluezone. Hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết trên địa bàn tỉnh, cạnh đó, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách nơi công cộng.

UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị các địa phương kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: CHÂU ANH

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 tại các tổ chức, đơn vị, khu dân cư và những nơi có nguy cơ cao như: chợ, bến xe, tàu, trường học, cơ sở y tế, doanh nghiệp, nhà máy, khách sạn,… Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

“Giao Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương kích hoạt lại các khu cách ly tập trung trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo ngành y tế địa phương rà soát các phương án, kịch bản phòng, chống dịch, kiện toàn các đội phản ứng nhanh để sẵn sàng ứng phó với diễn biến của dịch bệnh. Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, xử phạt nghiêm theo quy định các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng” – công văn nêu.

UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các địa phương và các ngành khẩn trương rà soát, quản lý chặt danh sách các trường hợp người đi từ các địa phương có dịch (Hải Dương, Quảng Ninh) đến lưu trú trên địa bàn tỉnh. Từ đó, hướng dẫn bắt buộc khai báo y tế, xét nghiệm SARS-CoV-2 và áp dụng các biện pháp cách ly tập trung 21 ngày theo quy định.

Trong công văn, UBND tỉnh cũng đề nghị người dân hưởng ứng, ủng hộ công tác phòng, chống dịch của tỉnh. Vận động người thân đang đi làm ăn xa, đặc biệt là từ các tỉnh, thành có ca dịch COVID-19 trong cộng đồng hạn chế trở về quê dịp Tết Nguyên đán.

Đồng thời, nếu phát hiện có trường hợp người về từ vùng dịch, không khai báo y tế người dân phải báo cáo ngay cho chính quyền, ngành y tế địa phương, để được hướng dẫn khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.