Hậu Giang cảnh báo ngập lụt sâu, trên diện rộng trong các ngày tới

(PLO)- Dự báo triều cường lên cao sẽ gây ngập lụt sâu, trên diện rộng tại TP Ngã Bảy, các huyện Châu Thành, Châu Thành A và một phần huyện Phụng Hiệp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy Văn tỉnh Hậu Giang dự báo mực nước trên sông Hậu đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và mực nước sông, kênh, rạch, nội đồng trong tỉnh đang lên nhanh và ở mức cao trên báo động III từ 0,15-0,26m.

Cụ thể, mực nước cao nhất tại trạm Thủy văn Phụng Hiệp từ 1,72m-1,80m trên báo động III từ 0,32-0,40m, tại trạm Thủy văn Vị Thanh từ 0,85-0,90m trên báo động III từ 0,10-0,15m.

Dự báo triều cường lên cao sẽ gây ngập lụt sâu, trên diện rộng tại TP Ngã Bảy, các huyện Châu Thành, Châu Thành A và một phần huyện Phụng Hiệp. Ảnh: XT

Dự báo triều cường lên cao sẽ gây ngập lụt sâu, trên diện rộng tại TP Ngã Bảy, các huyện Châu Thành, Châu Thành A và một phần huyện Phụng Hiệp. Ảnh: XT

Triều cường lên cao sẽ gây ngập lụt sâu, trên diện rộng tại TP Ngã Bảy, các huyện Châu Thành, Châu Thành A và một phần huyện Phụng Hiệp với thời gian kéo dài từ 5-8 ngày. Các địa phương còn lại ngập lụt cục bộ với thời gian kéo dài từ 6-10 ngày.

Trong thời gian từ ngày 23-10 đến 25-10 thời gian xuất hiện đỉnh triều cao vào sáng sớm từ 4 giờ 30 đến 7 giờ 00, buổi chiều từ 15 giờ 00 đến 18 giờ 30.

Cũng theo Trung tâm Khí tượng Thủy Văn tỉnh Hậu Giang, mực nước trên lũ trên sông Hậu đoạn Cần Thơ - Hậu Giang cao trùng với đợt triều cường cuối tháng 9 và đầu tháng 10 âm lịch (từ ngày 24-10 đến ngày 28-10).

Đây sẽ là một trong hai đợt xuất hiện mực nước cao nhất năm, ở mức xấp xỉ và cao hơn đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch vừa qua trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tốc độ dòng chảy trên các sông, kênh mạnh, mực nước cao sẽ tràn qua đường, đê ngăn, bờ bao và sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt, đi lại của người dân, vườn cây ăn trái và thủy sản.

“Che, vây bờ ao cá, đắp bờ bao vườn cây ăn trái, chuẩn bị máy bơm để bơm nước ra. Những đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết cắm biển báo và chú ý đưa đón con nhỏ đi học trong thời gian đỉnh triều cao, ngăn cấm các em nhỏ và học sinh tắm sông. Các đò ngang, đò dọc, thuyền, ghe hoạt động trên sông chạy chậm để hạn chế sóng mặt, hạn chế nguy cơ sạt lở bờ và tránh xa dòng chảy xoáy” - Trung tâm Khí tượng Thủy Văn tỉnh Hậu Giang khuyến cáo.

Mực nước đỉnh triều trên các sông rạch của TP Cần Thơ có khả năng sẽ đạt đỉnh trong các ngày từ 26-10 đến 28-10. Ảnh: CHÂU ANH

Mực nước đỉnh triều trên các sông rạch của TP Cần Thơ có khả năng sẽ đạt đỉnh trong các ngày từ 26-10 đến 28-10. Ảnh: CHÂU ANH

Còn tại TP Cần Thơ, Đài Khí tượng Thủy văn TP mực nước đỉnh triều trên các sông rạch của TP tiếp tục lên cao và khả năng sẽ đạt đỉnh trong các ngày từ 26-10 đến 28-10 (nhằm mùng 2 đến mùng 4 tháng 10 âm lịch).

Trong đó, đỉnh triều cao nhất tại Trạm Cần Thơ trên sông Hậu trong đợt triều cường này có khả năng lên mức 2,22-2,27m, cao hơn mức báo động III 0,22-0,27m, xấp xỉ đỉnh triều cường hồi Rằm tháng 9 âm lịch vừa qua.

Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều hàng ngày lúc sáng sớm từ 4 giờ đến 6 giờ, chiều tối từ 16 giờ đến 18 giờ. Mức độ rủi ro thiên tại do triều cường ở cấp độ 2.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.