Hậu Giang: 15 tháng có đến 17 trẻ em bị xâm hại tình dục

(PLO)- Thống kê từ cơ quan chức năng, ba tháng đầu năm 2021, Hậu Giang xảy ra 5 vụ xâm hại tình dục, đáng quan tâm “yêu râu xanh” chính là người thân của các em.

Ngày 20-5, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Công văn đề nghị tăng cường các biện pháp phòng, chống xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em và tổ chức tốt tháng hành động vì trẻ em.

Thống kê cho thấy, năm 2020, trên địa bàn Hậu Giang xảy ra 12 vụ trẻ em bị xâm hại tình dục, một vụ trẻ em bị bạo hành và bốn trẻ em tử vong do đuối nước. Tuy nhiên, ba tháng đầu năm 2021, các vụ xâm hại tình dục trẻ em và tử vong do tai nạn, thương tích cho trẻ em đều tăng so cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, ba tháng toàn tỉnh đã xảy ra 5 vụ xâm hại tình dục trẻ em, nghiêm trọng hơn là trẻ em bị xâm hại bởi chính người thân của mình. Cạnh đó, Hậu Giang còn ghi nhận bốn trường hợp trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích.

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng đã triển khai nhiều chương trình, dự án, kế hoạch nhằm thực hiện các quyền của trẻ em, bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đồng thời, các ngành, các cấp đã chỉ đạo, hướng dẫn, truyền thông giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng về các biện pháp phòng, chống xâm hại, tai nạn, thương tích cho trẻ em.

Trước tình các vụ xâm hại tình dục trẻ em, tử vong do tai nạn, thương tích cho trẻ em tăng trong ba tháng đầu năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang giao Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố đạo các cơ quan chức năng và UBND các địa phương triển khai có kế hoạch trợ giúp và cung cấp dịch vụ kịp thời, phù hợp với từng trường hợp trẻ em bị xâm hại.

Cạnh đó, củng cố, kiện toàn tổ chức, nhân lực bảo vệ trẻ em cấp huyện, xã, đặc biệt là tổ chức phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em, nhất là phòng, chống xâm hại tình dục và đuối nước ở trẻ em.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho gia đình và trẻ em về Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành về phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục, bạo lực, ngược đãi và phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em. Tuyên truyền để người dân biết về trách nhiệm thông tin, tố cáo hành vi bạo lực, ngược đãi trẻ em.

Cụ thể, gọi điện tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 về tiếp nhận thông tin vụ việc và hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, ngược đãi, xâm hại tình dục tại địa phương của các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cũng đề nghị Công an tỉnh chủ động phối hợp với các ngành liên quan thực hiện đúng quy trình, quy định về điều tra liên quan đến trẻ em. Theo đó, vừa đảm bảo quyền, lợi ích của trẻ em theo Luật, vừa đảm bảo tính thân thiện, phù hợp với trẻ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.