Phú Yên:

Hát “nhạc sống” gây ồn sẽ bị xử phạt, nêu tên trên báo đài

(PLO) - Hát “nhạc sống” to, gây ồn, quá giờ quy định sẽ bị đưa ra kiểm điểm trước nhân dân hoặc xử lý theo pháp luật, không xét công nhận gia đình, thôn, khu phố văn hóa, bị nêu tên trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Ngày 23-7, ông Phạm Đình Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, xác nhận đã ký ban hành chỉ thị về tăng cường quản lý hoạt động hát “nhạc sống” trên địa bàn tỉnh này nhằm chấn chỉnh các hành vi phản văn hóa gây bức xúc trong nhân dân.

Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các sở ngành liên quan, chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan đến việc hát “nhạc sống"; tăng cường kiểm tra, xử phạt hành chính các vi phạm liên quan đến việc hát “nhạc sống”. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên giao Sở VH-TT&DL chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, các ngành liên quan nghiên cứu các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động hát “nhạc sống”, hướng dẫn cho các huyện, thị xã, thành phố công tác quản lý hoạt động hát “nhạc sống” và các hình thức sinh hoạt văn hóa tương tự. Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật trong hoạt động hát “nhạc sống”; tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp để tăng cường quản lý hoạt động này.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn đưa ra kiểm điểm, nhắc nhở trước nhân dân hoặc xử lý theo pháp luật đối với các gia đình, cá nhân tổ chức hát “nhạc sống” không đúng quy định; không xét công nhận các danh hiệu thôn, buôn, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa đối với các địa phương, gia đình để xảy ra vi phạm trong hát “nhạc sống”, gây bức xúc trong nhân dân; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân ở địa phương cho thuê các thiết bị chuyên dùng phục vụ hát “nhạc sống” thực hiện đúng các quy định về hoạt động văn hóa, an ninh trật tự công cộng, bảo vệ môi trường trong việc tổ chức hát “nhạc sống”; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương những tổ chức, gia đình, cá nhân vi phạm và kết quả xử lý vi phạm.

Chỉ thị trên cũng quy định cụ thể về tổ chức hát “nhạc sống”. Theo đó, khi tổ chức hát không được để âm thanh phát ra vượt quá mức ồn tối đa cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn như: cường độ âm thanh quy định ở khu vực đặc biệt từ 6g đến 21g không quá 55 dBA, từ 21g đến 6g hôm sau không quá 45 dBA. Ở khu vực thông thường từ 6g đến 21g không quá 70 dBA, từ 21g đến 6g hôm sau không quá 55 dBA. Mức xử phạt đối với mỗi trường hợp vi phạm là 100.000-300.000 đồng. Ngoài ra, khi hát “nhạc sống” không được hát những bài hát không được phép phổ biến, cấm những hành vi phản văn hóa trong khi hát…

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Đình Cự cho biết thêm: “Thời gian qua, hoạt động hát “nhạc sống” có chiều hướng gia tăng trên địa bàn Phú Yên. Đây là nhu cầu giải trí, sinh hoạt văn hóa tinh thần chính đáng của người dân. Tuy nhiên, hoạt động này đã có nhiều hành vi vi phạm quy định về hoạt động văn hóa, an ninh trật tự, môi trường như âm thanh vượt quá mức cho phép, hát quá giờ quy định, hát những bài hát không được phép phổ biến, thậm chí có những hành vi phản văn hóa trong khi hát…gây bức xúc trong nhân dân. Chính vì thế, chỉ thị này nằm thống nhất quản lý hoạt động hát “nhạc sống”, chấn chỉnh các hành vi vi phạm, đưa hoạt động này vào nề nếp, lành mạnh”.

Còn theo ông Hồ Văn Tiến, Giám đốc Sở VH-TT&DL Phú Yên, trong các cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh gần đây, nhiều cử tri bức xúc phản ánh tình trạng hát “nhạc sống” gây ồn ào, phản cảm, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của những người xung quanh. Vấn đề này cũng đã được đề cập trong các kỳ họp HĐND tỉnh. Tuy nhiên, theo nhiều cán bộ Sở VH-TT&DL Phú Yên cũng như chính quyền các địa phương, việc xử lý đối với trường hợp vi phạm trong hoạt động hát “nhạc sống” sẽ đơn giản, thậm chí rất khó khăn vì liên quan đến yếu tố tinh thần, đạo lý. Đặc biệt, cần phải có thiết bị đo cường độ âm thanh để xác định việc hát “nhạc sống” có vượt quá mức ồn tối đa cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn hay không mới có thể xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.