Hành trình lan tỏa năng lượng tích cực của 'Biệt đội thay áo mới cho kênh rạch' Sài Gòn Xanh

(PLO)- Với thông điệp tạo ra một làn sóng bảo vệ môi trường bằng hành động thu gom rác dưới kênh rạch, "biệt đội Sài Gòn Xanh" đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi "Lan tỏa năng lượng tích cực" lần 4 năm 2023 do báo Tuổi Trẻ tổ chức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 22-1, báo Tuổi Trẻ đã tổ chức buổi lễ trao giải cuộc thi “Lan tỏa năng lượng tích cực” lần 4 năm 2023.

Điểm nhấn của cuộc thi năm nay là hướng đến gen Z, thế hệ trẻ gồm những người đang có tầm ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển của tương lai đất nước.

sài gòn xanh
Ông Trần Xuân Toàn - Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ phát biểu tại buổi lễ trao giải.

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, ông Trần Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ chia sẻ: "Sau 3 tháng diễn ra cuộc thi, báo Tuổi Trẻ đã tiếp nhận hơn 1.500 clip của bạn đọc trên khắp cả nước gửi về với nhiều nội dung ý nghĩa, chuyển tải thông điệp nhân văn, câu chuyện mang đầy năng lượng tích cực trong cuộc sống. Trong số đó có nhiều tác phẩm đặc biệt ấn tượng, gây xúc động mạnh với BTC".

sai-gon-xanh-6.jpg
Cuộc thi nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của nhiều độc giả trên mọi miền đất nước.

Chia sẻ thêm về tác phẩm đạt giải nhất năm nay, ông Toàn cho biết tác phẩm lan tỏa thông điệp vì một Việt Nam xanh, vì một Việt Nam phát triển bền vững. Cái hay của tác phẩm không nằm ở kỹ thuật mà nằm ở giá trị nhân văn, tinh thần chia sẻ với cộng đồng của nhân vật.

Sau nhiều vòng tuyển chọn, BTC cuộc thi đã chọn ra một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba, 15 giải khuyến khích, một giải video clip được yêu thích nhất với lượt like và share nhiều nhất trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng chọn ra ba nhân vật người trẻ truyền năng lượng tích cực để trao giải tại sự kiện.

sai-gon-xanh.jpg
Clip "Biệt đội thay áo mới cho kênh rạch" kể về câu chuyện của nhóm Sài Gòn Xanh của tác giả Hoàng Anh – Mai Hoàng giành giải nhất cuộc thi.

Vượt qua hơn 1.500 tác phẩm, video “Biệt đội thay áo mới cho kênh rạch” của tác giả Hoàng Anh – Mai Hoàng đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi năm nay.

Clip kể về câu chuyện của nhóm Sài Gòn Xanh với mong muốn dùng hành động của mình để tạo ra một làn sóng bảo vệ môi trường trên khắp đất nước và sau đó là toàn cầu. Hướng tới việc biến Việt Nam trở thành quốc gia điển hình trong việc bảo vệ môi trường, bắt đầu từ việc cải thiện chất lượng môi trường nước tại TP.HCM.

sai-gon-xanh-4.jpg
Nhóm Sài Gòn Xanh đã dọn hàng ngàn tấn rác, "hồi sinh" cho hàng trăm kênh rạch tại TP.HCM.

Anh Nguyễn Lương Ngọc, trưởng nhóm Sài Gòn Xanh cho biết: "Xuất phát từ mong muốn làm việc có ích cho xã hội từ những hành động nhỏ nhất, nhóm Sài Gòn Xanh ban đầu với hai thành viên đã bắt tay vào việc dọn rác dưới những con kênh, rạch ô nhiễm của TP.

Trong suốt năm 2023, hành trình thay áo mới cho kênh rạch của biệt đội Sài Gòn Xanh đã thu gom được hàng ngàn tấn rác, huy động được hơn 1.000 tình nguyện viên tham gia, "khoác áo mới" cho khoảng 100 con kênh, rạch ở TP.HCM.

Trong tương lai, Sài Gòn Xanh hy vọng có thể dùng hành động để lan tỏa nhiều hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường sống đến mọi thế hệ".

sai-gon-xanh-1.jpg
Ban tổ chức trao giải cho các tác giả xuất sắc đạt giải.

Bên cạnh đó, tác phẩm Khi người trẻ học cách chữa lành vết thương tâm hồn của Vĩnh Sương - Cao Đoàn đạt giải nhì và tác phẩm 13 năm tình nguyện vá đường của tác giả Nguyễn Văn Công đạt giải ba. Tác phẩm Tuổi thơ 0 đồng của tác giả Huỳnh Hữu Cảnh vinh dự đoạt giải video clip ấn tượng nhất.

sai-gon-xanh-8.jpg
Bác sĩ Trần Thị Mai Linh trong tác phẩm “Bông hồng thép” của ngành phẫu thuật thần kinh chia sẻ trong buổi lễ trao giải.

Ngoài ra, cuộc thi năm nay có thêm phần thi "Người trẻ truyền năng lượng tích cực". Theo đó, 3 giải dành cho ba nhân vật truyền cảm hứng tích cực thuộc về nhân vật bác sĩ Trần Thị Mai Linh trong tác phẩm Bông hồng thép của ngành phẫu thuật thần kinh; nhân vật Viên Hồng Quang trong tác phẩm Đi tìm màu sắc cho những thước phim lịch sử; nhân vật Trần Văn Hòa trong tác phẩm Chồng ơi, đừng bỏ cuộc!.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.