Hàng quán Đà Nẵng nhộn nhịp trong ngày đầu được bán tại chỗ

(PLO)- Sáng nay, các quán cà phê, quán ăn ở Đà Nẵng bắt đầu mở cửa phục vụ khách tại chỗ, đồng thời tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19.

Từ 16-10, TP Đà Nẵng cho phép mở lại phần lớn các hoạt động, chỉ tiếp tục dừng các dịch vụ làm đẹp, vũ trường, karaoke, massage, casino...

Các cơ sở hoạt động lại phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19, phải có thiết bị quét mã QR-code.

Hàng quán nhộn nhịp khách đến ăn trong ngày đầu mở bán tại chỗ. Ảnh: BT

Tại quận Hải Châu, các quán cà phê, quán ăn trên đường bắt đầu đón khách phục vụ tại chỗ. Hầu hết hàng quán đều yêu cầu khách khai báo y tế, quét mã QR-code, ai không tuân thủ sẽ từ chối phục vụ.

Bà Hoàng Thị Loan (56 tuổi, quận Hải Châu), chủ quán bánh giò trên đường Nguyễn Chí Thanh đã cùng gia đình dậy sớm sắp xếp bàn ghế đón khách. "Sáng nay không khí TP nhộn nhịp hơn hẳn, được buôn bán trở lại tôi cảm thấy rất hạnh phúc, khách ăn tại chỗ sẽ ngon hơn khi mang đi" - bà Loan nói.

Còn anh Nguyễn Hùng (31 tuổi, quận Sơn Trà) không giấu nổi niềm hạnh phúc vì TP đã kiểm soát được dịch bệnh. "Sáng nay tôi dậy sớm, chọn bữa sáng là một phần bánh giò nóng hổi. Nay trời se lạnh, được ăn tại chỗ thấy ngon miệng hơn hẳn" - anh Hùng cho biết.

Anh Sơn (27 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu) được nhân viên một quán cà phê hướng dẫn khai báo y tế thông qua app Danang Smart City. Ảnh: BT

Những khách hàng không thực hiện khai báo y tế, quét mã QR-code sẽ bị từ chối phục vụ. Ảnh: BT

Nhiều người dân vui mừng vì TP Đà Nẵng đã kiểm soát được dịch bệnh, tiếp tục cuộc sống "bình thường mới". Ảnh: BT

Tại quận Hải Châu, các quán cà phê nhộn nhịp khách, các quán tuân thủ giãn cách, đảm bảo 50% lượng người đến quán. Ảnh: BT

Chủ quán bún chả cá trên đường Hùng Vương cho biết bán hàng tại chỗ sẽ giúp quán tăng doanh thu so với bán mang về. Ảnh: BT

Trước đó, nhiều quán nhậu trên đường Trần Văn Trứ đã huy động nhân viên lau dọn bàn ghế, chuẩn bị phục vụ khách ăn uống tại chỗ. Ảnh: BT

"Quán nhậu là một trong những điểm tụ tập đông người, trước mắt, chúng tôi sẽ lau dọn bàn ghế và chuẩn bị các biện pháp chống dịch. 1 tuần nữa mới mở cửa đón khách", chủ cửa hàng trên đường 2 tháng 9 (quận Hải Châu) chia sẻ 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.