Hàng ngàn lao động tranh suất đi làm việc tại Hàn Quốc

(PLO) - Năm 2017, số lượng lao động được phía Hàn Quốc dự kiến tuyển là 3.600 người.

Ngày 3-4, Cục quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) đã thông tin về Kỳ thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS sẽ diễn ra từ tháng 6 và tháng 9-2017.

Theo đó, năm 2017, số lượng được phía Hàn Quốc dự kiến tuyển là 3.600 người, trong đó ngành sản xuất chế tạo tuyển 1.500 người, ngành xây dựng 500 người, ngành nông nghiệp và ngư nghiệp đều tuyển 800 người.

Theo Cục quản lý lao động, phía Hàn Quốc sẽ lựa chọn ứng viên trong ngành sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp theo nguyên tắc lấy từ người có điểm cao nhất xuống thấp trong số những người đạt từ 80 điểm trở lên (số điểm tối đa 200 điểm). Với ngành ngư nghiệp lựa chọn theo nguyên tắc lấy từ người có điểm cao nhất trở xuống trong số những người đạt từ 60 điểm trở lên.

Các thí sinh tham gia kỳ thi tiếng Hàn năm 2016.

Các thí sinh tham gia kỳ thi tiếng Hàn năm 2016. Ảnh: VIẾT LONG

Ông Đặng Sĩ Dũng, Cục Phó Cục quản lý lao động ngoài nước, cho biết chương trình do Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tổ chức. Trong đó, việc chấm thi đều do phía Hàn Quốc quyết định, nên sẽ không có bất cứ sự can thiệp từ bên ngoài nhằm thay đổi kết quả thi.

Ông Dũng khuyến cáo người lao động không nên tin vào những lời hứa hẹn "chạy" để được trúng tuyển đi làm việc ở Hàn Quốc: "Ngoài ra, những trường hợp có hành vi gian dối trong kỳ thi như mang tài liệu, nhờ thi hộ, chụp ảnh gửi bài… khi bị phát hiện sẽ bị cấm tham gia kỳ thi trong ba năm liên tiếp” - ông Đặng Sĩ Dũng nói và cho biết kỳ thi năm 2016, Ban tổ chức đã phát hiện hơn 30 trường hợp vi phạm và cấm thi ba năm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.