Hàng ngàn con cò nhạn bay rợp trời ở Đắk Lắk

(PLO)- Những ngày gần đây, đàn cò nhạn với số lượng hàng ngàn con bay về kiếm ăn, trú ngụ tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến tỉnh Đắk Lắk.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-4, ông Nguyễn Đức Anh, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã có văn bản, đề nghị UBND các phường Tuy Hòa và Bình Kiến phối hợp, bảo tồn đàn cò nhạn (còn gọi là cò ốc) di cư về địa bàn kiếm ăn.

cò nhạn 4.jpg
Đàn cò nhạn đang kiếm ăn. Ảnh: T.Q

Theo ông Anh, hiện đơn vị chưa xác định cụ thể số lượng đàn cò nhạn. Tuy nhiên, qua các thông tin, đàn cò nhạn về kiếm ăn, trú ngụ tại hai phường trên có thể lên đến hàng ngàn con.

Theo báo cáo của Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa, hiện đàn cò nhạn tập trung kiếm ăn ở khu vực Rạch Bầu hạ, thuộc phường Tuy Hoà.

cò nhạn 2.jpg
Đàn có rất dạn người, tập trung kiếm ăn gần khu dân cư. Ảnh: T.Q

Ban đêm, đàn cò nhạn di chuyển lên các rừng cây, bụi rậm của núi Chóp Chài và các khu vực lân cận để ngủ.

Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa, cho biết qua các nguồn tin hiện có một số người sử dụng bẫy nghi để bắt đàn cò nhạn này.

cò nhạn 5.jpg
Cò nhạn bay lượn tại cánh đồng thuộc phường Tuy Hòa. Ảnh: T.Q

Để bảo tồn cò nhạn, Hạt Kiểm lâm khu vực Sơn Hòa đề nghị UBND phường Tuy Hoà và Phường Bình Kiến phối hợp kiểm tra các khu vực có đàn cò nhạn di cư, sinh sống, kiếm ăn nhằm ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra tình trạng săn bắn, bắt, bẫy…cò nhạn.

Hạt Kiểm lâm khu vực Sơn Hòa cũng đề nghị UBND các phường nói trên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định về quản lý, bảo vệ động vật rừng; động vật hoang dã, chim di cư; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

cò nhạn 1.jpg
Đàn cò tập trung kiếm ăn. Ảnh: T.Q

Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa cũng đề nghị kiểm lâm địa bàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, thường xuyên nắm bắt thông tin, kịp thời báo cáo Hạt Kiểm lâm về tình hình đàn cò nhạn.

Đồng thời, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác các hành vi vi phạm như: săn, bắt, bắn, bẫy động vật hoang dã đến các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

cò nhạn.jpg
Cận cảnh đàn cò nhạn đang kiếm ăn. Ảnh: T.Q

Việc đàn cò quý hiếm xuất hiện ở phường Tuy Hòa đã thu hút nhiều người đến xem, chụp hình. Đại diện UBND phường Tuy Hòa, cho biết hiện địa phương đang triển khai các giải pháp để bảo vệ đàn cò nhạn về cư trú trên địa bàn.

Cò nhạn (cò ốc), có tên khoa học Anastomus oscitans. Đây là loài chim thuộc nhóm IB, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm trong Sách đỏ Việt Nam, được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt.

Cò Nhạn thường xuất hiện thành đàn lớn vào các mùa, chúng thường ăn các loại ốc và sinh vật thủy sinh. Tại Việt Nam, cò nhạn thường xuất hiện ở khu vực Tây Nam Bộ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.