Hàng chục hộ dân ở Quảng Bình hiến đất mở rộng đường giao thông

(PLO)- Để góp phần xây dựng diện mạo xã nhà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hàng chục hộ dân ở xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã tự nguyện hiến đất, phá dỡ tường rào, trụ cổng… để bàn giao mặt bằng mở rộng đường giao thông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày này, tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, người dân ai nấy cũng rộn ràng và phấn khởi với phong trào hiến đất, mở rộng đường giao thông xây dựng nông thôn mới.

Theo ghi nhận của PV, tại các trục đường qua các thôn Tây, thôn Đồn, thôn Giữa và thôn Nam Hải thuộc xã Vạn Ninh, có hàng chục hộ dân tự nguyện hiến đất, phá dỡ tường rào, trụ cổng, hòn non bộ… để bàn giao mặt bằng cho chính quyền đầu tư, mở rộng đường giao thông.

Nhiều hộ gia đình sau khi hiến đất để xây dựng nông thôn mới còn tự "bỏ túi" hàng chục triệu đồng để xây dựng lại hàng rào, làm cửa cổng.

Hàng chục hộ dân ở Quảng Bình hiến đất mở rộng đường giao thông
Nhiều hộ dân sau khi tự nguyện hiến đất, phá dỡ tường rào đã tự bỏ tiền túi xây dựng lại hàng rào. Ảnh: B.T
Video: Hàng chục hộ dân ở Quảng Bình hiến đất mở rộng đường giao thông

“Được các cấp chính quyền địa phương tuyên về mục đích và ý nghĩa của việc mở rộng đường giao thông, gia đình tôi cùng nhiều hộ khác đã tự nguyện hiến đất, tường rào để mở rộng đường giao thông. Qua đó, góp một phần nhỏ bé trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Rồi đây dân làng sẽ được đi trên con đường khang trang, rộng rãi hơn” - ông Ngô Thanh Linh (58 tuổi, ngụ tại thôn Tây, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) nói.

Theo lãnh đạo UBND xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh cho biết địa phương đã về đích nông thôn mới từ năm 2018 nhưng hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã vẫn chưa được đầu tư đồng bộ.

Nhiều trục đường liên thôn, liên xã còn nhỏ hẹp và chiều rộng mặt đường chưa đạt gây ảnh hưởng đến việc đi lại, giao thương của người dân cũng như quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Do đó, UBND xã Vạn Ninh đã xây dựng kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông, tổ chức cắm mốc trên các tuyến đường chính, phối hợp với các thôn rà soát lại các hộ trong phạm vi giải tỏa rồi tổ chức họp thôn bàn giải pháp thực hiện.

"Để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân về phong trào hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn, xã đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Trong đợt đầu ra quân, đã có 30 hộ gia đình tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hàng trăm mét hàng rào, hàng chục trụ cổng đoạn qua các trục đường chính liên thôn, liên xã"

Ông Nguyễn Hữu Lương, Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh

hang-chuc-ho-dan-o-Quang-Binh-hien-dat-mo-rong-duong-giao-thong.jpg
Hàng chục hộ dân tự nguyện hiến đất, phá dỡ hàng rào để bàn giao mặt bằng mở rộng các tuyến đường liên thôn, liên xã. Ảnh: CTV

Theo thống kê, tại xã Vạn Ninh có 30 hộ dân tự nguyện hiến hơn 1.300 m2 đất, tháo dỡ gần 1.000 mét hàng rào kiên cố, 32 trụ cổng cùng nhiều tài sản trên đất khác như cây xây, hòn non bộ, cửa cổng…

Dự kiến đợt 2 sau mùa thu hoạch lúa vào tháng 9, chính quyền xã này sẽ tiếp tục huy động nguồn lực và tuyên truyền vận động bà con mở rộng các tuyến đường còn lại nhằm đem lại diện mạo mới cho xã Vạn Ninh.

“Hiến đất, hiến tài sản mở rộng đường giao thông nông thôn là một trong những phong trào được thực hiện sôi nổi trong xây dựng nông thôn mới. Phong trào đã và đang được nhân dân các địa phương trên địa bàn huyện nhiệt tình hưởng ứng và đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Những con đường rộng rãi, khang trang, sạch đẹp không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện mà còn mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại địa phương” - ông Trần Đức Thuận, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình chia sẻ.

Từ năm 2019 đến nay, người dân trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã tham gia đóng góp gần 80 tỉ đồng, hiến hơn 170.000 m2 đất, hàng chục km tường rào… để góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.