Hạn chế quyền thăm con của cha được không?

(PLO)- Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Chồng tôi lăng nhăng nên tôi đã nộp đơn ra tòa ly hôn và xin được nuôi đứa con trai năm tuổi (không cần chồng cấp dưỡng nuôi con). Mới đây, tòa án đã thụ lý đơn kiện. Tôi muốn sau khi ly hôn tòa hạn chế luôn quyền thăm con của cha bé được không (vì tôi không muốn con tôi bị ảnh hưởng tính xấu từ ba nó)?

Thuy Tien (thuytien..@yahoo.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo khoản 3 Điều 82 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, quy định sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Như vậy, nếu tòa án chấp thuận yêu cầu ly hôn và được trực tiếp nuôi con của bạn thì bạn cũng không thể yêu cầu tòa án hạn chế quyền thăm con của cha đứa bé.

Ngoại trừ trường hợp cha đứa bé lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì bạn mới có quyền yêu cầu tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.