Hải quân Trung Quốc đã “đơn phương hành động”?

Theo mạng tin Sankei (Nhật Bản) ngày 7/2, phản ứng trước việc tàu khu trục nhỏ của Hải quân Trung Quốc chĩa radar ngắm bắn vào tàu khu trục của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF) gần quần đảo tranh chấp Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 6/2 đã bày tỏ “hết sức lấy làm tiếc” về vụ việc này.

Hải quân Trung Quốc đã “đơn phương hành động”? ảnh 1

Tàu của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản được cho là bị tàu chiến Trung Quốc chĩa radar.

Trong khi đó, phải chăng do ảnh hưởng từ lời cảnh cáo của Chính phủ Mỹ mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại khẳng định lập trường không liên quan đến vụ việc này.
 
Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 6/2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết Bộ Ngoại giao không nắm rõ về vụ việc này, đồng thời Bắc Kinh cũng không lên tiếng phản đối kháng nghị của Chính phủ Nhật Bản đưa ra ngày 5/2 sau khi xảy ra sự cố trên.
 
Được yêu cầu nhắc lại bình luận về vụ chĩa radar, bà Hoa Xuân Oánh liên tục lặp lại câu trả lời: “Chúng tôi chỉ biết thông tin qua báo chí. Bộ Ngoại giao không biết rõ tình hình cụ thể. Xin hãy hỏi đơn vị có liên quan”.

Mặt khác, bà Hoa Xuân Oánh vẫn lặp đi lặp lại quan điểm lâu nay của Bắc Kinh rằng “Điếu Ngư là lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc” và việc tàu công vụ của Trung Quốc đi lại ở vùng biển xung quanh quần đảo Điếu Ngư/Senkaku là một việc “bình thường.”

Với cách trả lời như vậy của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh đang thể hiện quan điểm rằng việc chĩa radar vào tàu khu trục của Nhật Bản là hành động đơn phương của Hải quân Trung Quốc.
 
Ngoài ra, về quan điểm đối với Nhật Bản trong vấn đề Điếu Ngư/Senkaku, nhiều khả năng liên lạc và trao đổi thông tin giữa quân đội và Chính phủ Trung Quốc kém thông suốt và có đôi chỗ còn đang “giẫm chân lên nhau.”
 
Hầu hết các tờ báo Trung Quốc ra ngày 6/2 đều dẫn lại truyền thông Nhật Bản với những đánh giá thận trọng. Trong số đó, một chuyên gia quân sự của Trung Quốc được báo chí nước này dẫn lời cho rằng việc chĩa radar là “hành vi tự vệ mang tính chất cảnh cáo.” 

Tờ Thời báo Hoàn cầu, tờ thông tin quốc tế của Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dường như ngụ ý không muốn tình hình trở nên xấu đi khi dẫn ý kiến của một chuyên gia cho rằng “tình hình quan hệ Trung-Nhật hiện nay sẽ không lâm vào tình huống ‘chạm là nổ'". Trong khi đó, tờ Pháp chế Vãn báo số ra chiều 6/2 dẫn bài phân tích của một chuyên gia khác cho rằng “Nhật Bản một mặt đưa ra thông tin trên, mặt khác muốn tranh thủ sự đồng tình của cộng đồng quốc tế.”
 
Trong khi đó, mạng tin Sankei dẫn ý kiến của chuyên gia đăng trên Thời báo Hoàn cầu cho biết quan hệ Trung-Nhật “đã rơi vào thời khắc nguy hiểm” sau vụ tàu chiến Trung Quốc chĩa radar vào tàu chiến Nhật Bản. Các chuyên gia Trung Quốc đều khẳng định đây chỉ là hành vi tự vệ.
 
Một chuyên gia phân tích nói với Thời báo Hoàn cầu: “Nếu xét trên quan điểm quân sự thì sau khi chĩa radar là có thể lập tức khai hỏa. Tuy nhiên, tình hình quan hệ Trung-Nhật hiện nay vẫn chưa đến mức căng như ‘bong bóng sắp vỡ’”. Rõ ràng, có thể nói rằng âm hưởng chính từ dư luận Trung Quốc là muốn tránh một cuộc xung đột vũ trang với Nhật Bản.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.