Hải Phòng đề nghị Hải Dương phối hợp lập chốt kiểm soát dịch

(PLO)- Hải Phòng đề nghị Hải Dương phối hợp bố trí mặt bằng, nhân lực lập chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên tỉnh tại ngã tư Quý Cao, nơi giáp ranh giữa hai tỉnh, TP này. 

Ngày 26-3, UBND TP Hải Phòng cho biết TP này vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh Hải Dương thành lập trạm kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên tỉnh tại khu vực ngã tư Quý Cao.

Ngã tư Quý Cao thuộc huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) là nút giao giữa quốc lộ 10 và tỉnh lộ 17 (thuộc địa phận Hải Phòng) với tỉnh lộ 391 (đi TP Hải Dương và nhánh rẽ đi huyện Ninh Giang). Hiện nay, Hải Phòng đã thành lập sáu chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ vào TP.

Tuy nhiên, tại khu vực ngã tư Quý Cao là đầu mối giao thông tỏa đi nhiều nơi giữa hai địa phương này lại chưa được kiểm soát dịch bệnh COVID.

Hoạt động kiểm kiểm tra tại chốt kiểm soát COVID-19 nút giao đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường 353 (quận Dương Kinh, Hải Phòng)

Vì vậy để tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, UBND TP Hải Phòng đã đề nghị UBND tỉnh Hải Dương cùng phối hợp thành lập trạm kiểm soát dịch bệnh liên tỉnh tại ngã tư Quý Cao (xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương).

Cụ thể, Hải Phòng đề nghị Hải Dương chỉ đạo huyện Tứ Kỳ chuẩn bị mặt bằng để bố trí đặt trạm kiểm soát, Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo Công an huyện Tứ Kỳ cử lượng lượng tham gia dùng các phương tiện (tám người, chia bốn ca) phục vụ kiểm soát dịch bệnh.

Lực lượng Công an huyện Tứ Kỳ sẽ phối hợp với lực lượng chức năng của Hải Phòng thực hiện kiểm tra y tế tại trạm. Phía Hải Phòng sẽ đảm bảo về cơ sở vật chất, nhân lực, phương tiện, vật tư (máy đo thân nhiệt, máy và thuốc khử trùng) của trạm kiểm soát liên ngành này.

Trước đó từ  ngày 25-3, Hải Phòng đã thành lập sáu chốt kiểm soát dịch bệnh tại sáu cửa ngõ dẫn vào TP này. Khu vực ngã tư Quý Cao mặc dù có nhiều người qua lại, có nhiều nhánh rẽ nhưng do đoạn quốc lộ 10 này lại thuộc về xã Nguyễn Giáp (huyện Tứ Kỳ) nên Hải Phòng không thể lập chốt kiểm soát. Vì vậy, Hải Phòng phải đề nghị thành lập chốt kiểm soát liên tỉnh nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.