Hải Phòng cách ly người Việt về từ vùng dịch Hàn Quốc

(PLO)- Người Việt Nam từ TP Deagu và tỉnh Bắc Gyeongsang của Hàn Quốc về Hải Phòng sẽ phải thực hiện cách ly theo dõi, giám sát sức khỏe.

Sáng 24-2, chủ trì cuộc họp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, đã chỉ đạo cơ quan chức năng giám sát người Việt Nam hoặc người nước ngoài đến từ vùng dịch để cách ly.

Tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi mỗi ngày có một chuyến bay thẳng với 170-200 hành khách di chuyển qua lại giữa Seoul (Hàn Quốc) và Hải Phòng. Tại TP Hải Phòng có gần 1.300 người Hàn Quốc làm việc, nhiều người Việt Nam đi du lịch thăm người thân Hàn Quốc trở về, trong đó có nhiều người từ vùng dịch là TP Deagu và tỉnh Bắc Gyeongsang.

Cơ sở 2 Bệnh viện Việt -Tiệp đón tiếp người cách ly đến từ vùng dịch.

Cơ quan chức năng nhận định dịch bệnh diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm dịch vào TP Hải Phòng không phải chỉ từ Trung Quốc mà còn từ các nước châu Á khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, yêu cầu ngành y tế phối hợp cơ quan chức năng các địa phương thực hiện rà soát, giám sát người ra vào, nắm lịch trình và toàn bộ người Việt Nam và người nước ngoài từ vùng dịch vào Hải Phòng để phân loại, cách ly. Ông Tùng chỉ đạo trước mắt TP sẽ thực hiện cách ly người Việt Nam trở về từ TP Deagu và tỉnh Bắc Gyeongsang của Hàn Quốc để giám sát.

Ông Tùng cũng yêu cầu Sở Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp chuẩn bị sẵn sàng cở sở vật chất, vật tư tại cơ sở 2 Bệnh viện Việt - Tiệp để thực hiện cách ly phòng dịch. Tại khu cách ly tập trung này, Hải Phòng đã thực hiện cách ly xong đối với 334 người, chủ yếu là lao động Trung Quốc tới Hải Phòng làm việc. Khu cách ly đã được khử khuẩn sẵn sàng đón đợt cách ly mới.

Theo Sở Y tế TP Hải Phòng, tính đến chiều 23-2, tại TP này chưa ghi nhận trường hợp nào mắc dịch SARS-CoV-2, 33 người nghi nhiễm kết quả xét nghiệm đều âm tính với dịch bệnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.