Hai phía của sự bức xúc

(PL)- Vụ việc ông Phan Hồng Điệp, Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương, bị hành hung tại trụ sở hẳn nhiên còn phải thẩm tra, xử lý bởi nội tình vẫn chưa sáng tỏ.

Tuy nhiên, trong báo cáo về việc này, Ban Tiếp công dân Trung ương đề nghị tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo trên cả ba miền phối hợp các địa phương sớm kiểm tra, rà soát đối với các vụ việc do Ban chuyển đến và thông báo kết quả… góp phần hạn chế nguyên nhân gây bức xúc cho công dân tại trụ sở.

Kiến nghị đầy tính chia sẻ này của Ban Tiếp công dân là điều cần phải ghi nhận trước việc cán bộ của mình bị hành hung. Bởi lẽ Luật Tiếp công dân cũng quy định ban này có trách nhiệm “theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xử lý, trả lời về việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh…”. Nhưng trong thực tế, như nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nhận định về trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo: “Phải thiết kế lại quy trình tiếp nhận và chuyển đơn, thư để không chuyển lòng vòng, như “chim đưa thư”.

Sự “lòng vòng” này có lẽ đã làm tăng thêm sự bức xúc của những người khiếu nại, tố cáo, nhất là đối với những vụ việc kéo dài hàng chục năm không được giải quyết triệt để. Tuy nhiên, dù có thể cảm thông nhưng hành vi của người khiếu nại, tố cáo đối với những cán bộ tiếp dân cũng khó có thể chấp nhận.

Khiếu nại, tố cáo là quyền công dân như được Hiến pháp quy định để đấu tranh chống lại các hành vi trái pháp luật, bảo vệ lợi ích của chung, quyền và lợi ích hợp pháp của chính mình. Thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng nguyên nhân đáng lưu ý làm phát sinh khiếu nại, tố cáo là do năng lực yếu kém, thiếu trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức trong công tác quản lý nhà nước, nhất là cán bộ, công chức làm công tác quản lý đất đai, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… cũng như trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong buổi làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM ngày 25-12- 2015 cũng nói rằng: “Có nhiều đơn, thư khiếu nại của người dân… và cũng rất nhiều cơ quan, ban ngành giải quyết mãi chưa xong. Mười mấy, hai mươi năm là quá dài, dân rầy là đúng!”.

Phải! Dân rầy là đúng! Nhưng dân chỉ nên “rầy” thôi, không nên dùng những phương cách sai pháp luật để bày tỏ và trút nỗi bức xúc của mình lên những người thừa hành pháp luật. Hãy thượng tôn pháp luật và dùng những quyền hiến định của mình để buộc chính quyền phải tuân thủ pháp luật và tôn trọng lợi ích chính đáng của mình.

Luật Tiếp công dân đã quy định việc tiếp công dân được coi là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Nếu các cấp, các ngành đều thực hiện nghiêm quy định này, chắc chắn tình hình khiếu nại, tố cáo ở trung ương sẽ không dai dẳng, phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ như hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.