Hà Nội từng nghi vấn chất lượng thuốc gây tê Bupivacaine

(PLO)- Bốn tháng trước, Hà Nội từng phát hiện thuốc gây tê Bupivacaine, loại thuốc đang có nghi vấn gây chết sản phụ ở Đà Nẵng, có dấu hiệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Theo thông tin PLO nắm được, ngày 18-7, Sở Y tế Hà Nội có Công văn số 107/SYT-NVD kèm theo Báo cáo số 378/KNTMPTP-KNHL của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội gửi Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) về kết quả kiểm nghiệm lô thuốc tiêm Bupivacaine WPW Spinal 0,5% Heavy (Bupivacain hydroclorid 5mg/ml). 

Trụ sở chính Công ty CP Dược phẩm TW CPC1 tại Hà Nội. Ảnh: AH

Theo đó, kết quả kiểm nghiệm cho thấy lô thuốc này không đạt tiêu chuẩn chất lượng đối với chỉ tiêu tính chất, độ trong, có dị vật lơ lửng. Lô thuốc này có mã số 02DB0718, hạn dùng 21-7-2020, SĐK: VN-20879-17, do Công ty CP Dược phẩm TW CPC1 cung ứng và trúng thầu tại Sở Y tế Hà Nội năm 2018.

Sau khi nhận được công văn của Sở Y tế Hà Nội, ngày 19-7, Cục Quản lý dược đã có công văn gửi Sở Y tế Hà Nội, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Công ty CP Dược phẩm TW CPC1, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM yêu cầu CPC1 phối hợp với các đơn vị phân phối thông báo tới tất cả các cơ sở kinh doanh, bệnh viện, phòng khám đã và đang sử dụng Bupivacain tạm dừng ngay việc sử dụng lô thuốc này.

Cục Quản lý dược cũng yêu cầu CPC1 tổng hợp báo cáo số lượng còn tồn tại các cơ sở kinh doanh, sử dụng. Cần báo cáo chi tiết số lượng sản xuất, số lượng phân phối, số lượng thu hồi trên địa bàn Hà Nội, các bằng chứng về việc thực hiện thu hồi tại các cơ sở bán buôn bán lẻ, sử dụng đã mua thuốc.

Để thay thế cho lô thuốc Bupivacaine bị tạm dừng sử dụng này, Cục yêu cầu Sở Y tế Hà Nội chủ động nguồn thay thế theo quy định.

So sánh với nghi vấn sản phụ tử vong do thuốc gây tê tủy sống Bupivacaine ở Đà Nẵng thì thấy thuốc bị tạm dừng sử dụng ở Hà Nội cũng cùng loại, cùng do Công ty CP Dược phẩm TW CPC1 trúng thầu cung ứng, nhưng khác mã số lô. Và thông tin cho đến nay, cũng loại thuốc này đã gây tác dụng phụ nguy hiểm ở Long An, Bến Tre, Cần Thơ, Quảng Nam…

Trước tình trạng nghiêm trọng của sự việc, hôm nay (21-11), Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác của Bộ đã bay vào Đà Nẵng.

Cùng ngày, Cục Quản lý dược cũng có công văn hỏa tốc gửi Sở Y tế Đà Nẵng yêu cầu báo cáo trước ngày 22-11 về xử lý các trường hợp tai biến thuốc gây tê tủy sống tại BV Phụ nữ. Đây là công văn thứ hai của Bộ Y tế gửi Đà Nẵng chỉ đạo xử lý vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.