Hà Nội tri ân những người trực tiếp tham gia giải phóng Thủ đô

(PLO)- Các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, cùng cán bộ lão thành cách mạng trực tiếp tham gia giải phóng Thủ đô 70 năm trước nay có dịp gặp nhau, cùng lãnh đạo Hà Nội ôn lại lịch sử hào hùng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-10, Hà Nội tổ chức gặp mặt, tri ân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ lão thành cách mạng trực tiếp tham gia giải phóng Thủ đô vào 70 năm trước.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được xem phóng sự Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, về một trong những trang vàng chói lọi nhất, hiện thân sinh động nhất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và bản lĩnh trí tuệ Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ lòng tri ân các bậc lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân… đã góp phần vào thành công của cuộc tiếp quản, giải phóng Thủ đô.

giải phóng Thủ đô
Hà Nội gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia giải phóng Thủ đô.

70 năm qua kể từ ngày 10-10-1954, lịch sử Thủ đô Hà Nội không ngừng lớn mạnh. Vào những ngày này, cả hệ thống chính trị thành phố đang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, thực hiện các mục tiêu mà Đảng bộ thành phố đã đề ra, cũng như triển khai Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

giai-phong-thu-do2.jpg
Các đại biểu đến tham dự buổi gặp mặt, tri ân của TP Hà Nội.

Từ năm 2021 đến 2023, kinh tế Thủ đô đã giữ được tốc độ tăng trưởng cao hơn bình quân chung của cả nước.

Để tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của đất nước, thành phố đang quyết liệt triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi), xây dựng Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội luôn trân trọng, tự hào và biết ơn những người con ưu tú của Thủ đô đã không quản gian khổ, hy sinh, chiến đấu và trực tiếp tham gia tiếp quản, giải phóng Thủ đô.

Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh các cán bộ lão thành cách mạng trực tiếp tham gia tiếp quản, giải phóng Thủ đô thực sự là những gương tiêu biểu, là niềm tự hào của Thủ đô, là những minh chứng sinh động, có sức lan tỏa mạnh mẽ, hiệu quả đối với công tác bồi dưỡng, giáo dục chủ nghĩa yêu nước cách mạng cho các thế hệ người Hà Nội, nhất là thế hệ trẻ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.