Hà Nội rét trở lại, nồm ẩm sẽ giảm rõ rệt

(PLO)- Từ sáng 6-3, Hà Nội rét trở lại với nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-3, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong 24 giờ qua, một bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam.

Nền nhiệt giảm mạnh

Dự báo từ đêm 4-3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến vùng núi phía Đông Bắc Bộ. Đến đêm 5-3 và ngày 6-3, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó lan đến Tây Bắc Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ.

Không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm mạnh. Từ ngày 5-3, Bắc Bộ bắt đầu giảm nhiệt. Đêm 5-3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Đến đêm 6-3, khu vực từ Quảng Bình đến Huế cũng chuyển rét.

hà nội rét.jpg
Từ sáng 6-3, Hà Nội rét trở lại với nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ. Ảnh: PHI HÙNG

Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt này: Bắc Bộ từ 12-15 độ, vùng núi cao dưới 8 độ; Bắc Trung Bộ từ 14-17 độ; Quảng Bình - Huế: 17-20 độ.

Riêng khu vực Hà Nội, từ gần sáng 6-3, Hà Nội rét trở lại với nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ.

Hiện tượng nồm ẩm kéo dài những ngày qua gây khó chịu cho người dân miền Bắc. Các chuyên gia khí tượng thuỷ văn cho biết, từ tối 5-3, khi gió mùa đông bắc tràn về, cảm giác nồm sẽ giảm dần do không khí khô hơn. Dù trời không nắng nhưng nền nhiệt giảm sẽ giúp thời tiết trở nên dễ chịu hơn.

Dự báo từ cuối tuần này, miền Bắc vẫn duy trì thời tiết lạnh. Sang tuần sau, nhiệt độ tăng dần và hiện tượng nồm ẩm sẽ quay trở lại, nhưng không quá đột ngột gây sốc nhiệt.

Biển động mạnh, tàu thuyền cần lưu ý

Trên biển, từ đêm 4-3, phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc cấp 4-5. Đến sáng 6-3, gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-3,5m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, từ sáng 7-3 tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m. Từ đêm 6-3, vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m.

Không khí lạnh có thể gây ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là gia súc và gia cầm ở khu vực rét đậm, rét hại. Ngoài ra, gió mạnh và sóng lớn trên biển có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động đánh bắt xa bờ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu ứng phó với rét đậm, rét hại

Chiều cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu các tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển.

Đối với rét đậm, rét hại, Bộ này yêu cầu các tỉnh, TP khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết, thông tin kịp thời đến người dân, bảo đảm sức khỏe cho học sinh, không dùng bếp than trong phòng kín. Hướng dẫn hộ chăn nuôi che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn, phòng dịch bệnh, bảo vệ cây trồng.

Đối với gió mạnh trên biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương ven biển từ Quảng Ninh - Khánh Hòa cập nhật diễn biến thời tiết, thông báo cho tàu thuyền chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn và duy trì liên lạc để xử lý tình huống khẩn cấp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.