Hà Nội ô nhiễm không khí nhất thế giới vào sáng nay, chuyên gia khuyến cáo gì?

(PLO)- Hà Nội có chỉ số chất lượng không khí đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm không khí trên thế giới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tính đến 10 giờ sáng nay, 30-12, thông tin trên hệ thống theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực IQAir cho thấy Hà Nội là thành phố đứng đầu về ô nhiễm không khí, với chỉ số chất lượng không khí (AQI) trung bình là 238 - mức rất không tốt.

Một số khu vực ở Hà Nội ghi nhận chỉ số AQI cao như phố Quảng Khánh và phố Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ; phường Cự Khối, quận Long Biên; đường Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm.

Nồng độ PM2.5 (nồng độ bụi mịn trong không khí) tại Hà Nội hiện là 163 µm/m3, cao gấp 32,5 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO.

Theo WHO, PM2.5 là chất gây ô nhiễm phổ biến và nguy hiểm. Với kích thước 2,5 micromet hoặc nhỏ hơn, các hạt bụi mịn có thể xâm nhập sâu vào phổi và đi vào máu, gây ra các bệnh về hô hấp và tim mạch.

TP.HCM xếp hạng 30 trong danh sách với chỉ số AQI là 121, tức chất lượng không khí ở mức không tốt cho các nhóm nhạy cảm.

ô nhiễm không khí
Sáng 30-12, Hà Nội là thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới.

Trước đó, Cục Quản lý Môi trường y tế (Bộ Y tế) khuyến cáo khi chỉ số chất lượng không khí ở mức rất xấu (201-300), người dân nên tránh các hoạt động ngoài trời trong thời gian dài, khuyến khích thực hiện các hoạt động trong nhà, tránh hoạt động tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm không khí cao.

Nếu phải hoạt động tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao, người dân nên sử dụng các loại khẩu trang có thể ngăn ngừa bụi mịn. Nếu phải tham gia giao thông, nên tăng cường sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế sử dụng xe máy, xe đạp để giảm tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm.

Đồng thời, người dân hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào trong những thời điểm không khí bị ô nhiễm nặng; vệ sinh mũi, súc họng sáng tối bằng nước muối sinh lý, đặc biệt sau khi ra đường; tra rửa mắt bằng nước muối sinh lý vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.