Hà Nội lập nhiều khu cách ly với quy mô hàng chục ngàn người

(PLO)- Chính quyền Hà Nội chủ động lên phương án sử dụng các tòa nhà cao tầng để cách ly tập trung những người trở về từ vùng dịch.

Để chuẩn bị khu cách ly tập trung cho những người trở về từ vùng dịch COVID-19, Hà Nội đã sử dụng hàng loạt tòa nhà cao tầng trên địa bàn.

Mới đây nhất, chủ tịch UBND TP quyết định lập khu cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II (quận Nam Từ Liêm). Khu nhà có quy mô ba tòa nhà, mỗi tòa gồm 21 tầng.

Theo quyết định sử dụng, nơi đây sẽ làm địa điểm lưu trú cho 4.800 người cách ly tập trung. TP cũng giao Bộ Tư lệnh Thủ đô thiết lập bộ máy, bố trí lực lượng vận hành khoảng 300 người.

Chính quyền Hà Nội lập nhiều khu cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, TP Hà Nội còn quyết định sử dụng hai tòa nhà tại khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) làm nơi cách ly tập trung cho công dân về từ vùng có dịch. Quy mô của hai tòa nhà tương đương với 4.000 giường.

Tương tự, một khu cách ly tập trung khác cũng được lập tại Trường CĐ nghề Công nghệ cao Hà Nội với quy mô 800 giường.

Khu cách ly thuộc Trường CĐ nghề Công nghệ cao Hà Nội.

Ghi nhận tại tòa nhà A1 khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, ngay từ sớm 19-3, lực lượng công an đã triển khai các hàng rào an ninh, đồng thời bố trí các chốt giao thông từ xa để hướng dẫn người dân đi lại thuận tiện.

Công an quận Hoàng Mai cho biết khu cách ly này đã sẵn sàng thực hiện tiếp nhận người vào cách ly từ hôm nay cho đến khi kết thúc dịch.

Còn tại khu cách ly thuộc Trường CĐ nghề Công nghệ cao Hà Nội, khu ký túc xá nằm biệt lập với các dãy nhà giảng đường, có hàng rào an ninh và biển hướng dẫn.

Bên trong một khu cách ly tập trung tại Hà Nội.

Thượng tá Nguyễn Dũng, Phó Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, cho biết khu cách ly này sẵn sàng tiếp nhận nguời vào cách ly từ ngày 20-3 cho đến khi kết thúc dịch.

Cũng theo Thượng tá Dũng, quận Nam Từ Liêm là nơi lưu trú của nhiều công dân Hàn Quốc, công an đã nắm tình tình, lịch sử đi lại, tiếp xúc của những khách lưu trú đến từ quốc gia này.

Các biển chỉ dẫn thông tin được bố trí ngày từ bên ngoài.

Tại phiên họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội chiều 18-3, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho hay TP đang tiếp nhận 600-800 người nước ngoài trở về mỗi ngày, thậm chí có ngày lên tới 1.000 người.

Ông Chung dự báo tới đây có thể TP sẽ tiếp nhận khoảng 10.000 người về nước, do đó Hà Nội quyết định tổ chức thêm các khu cách ly tập trung với hàng chục nghìn chỗ ở. Còn những trường hợp cách ly tại nhà, TP sẽ kích hoạt giám sát cộng đồng bằng GPS.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.