Hà Nội: Dịch vụ trông giữ thú cưng đắt khách những ngày giáp Tết

(PLO)- Giáp Tết, nhiều người dân ở Hà Nội không có điều kiện chăm sóc thú cưng do phải về quê ăn Tết. Vì vậy, họ tìm đến các trung tâm dịch vụ chăm sóc, trông giữ thú cưng.
 Video: Hà Nội: Dịch vụ trông giữ thú cưng đắt khách những ngày giáp Tết 

Những năm gần đây, dịch vụ chăm sóc, trông giữ thú cưng không còn quá xa lạ với người dân. Đặc biệt vào những dịp lễ tết, dịch vụ này càng trở nên thiết thực.

Dịp Tết Nguyên đán là thời gian nghỉ kéo dài, nhiều người dành thời về quê sum vầy cùng gia đình, đi mua sắm, đi chơi… không có điều kiện chăm sóc thú cưng.

Anh Dương Minh Vinh, chủ một trung tâm chăm sóc và trông giữ thú cưng ở đường Nguyễn Hoàng Tôn (Tây Hồ, Hà Nội), cho biết trung tâm đã mở được 14 năm nay, ngoài cung cấp các dịch vụ chăm sóc và làm đẹp trọn gói cho thú cưng, trung tâm còn nhận trông giữ chúng khi khách có nhu cầu.

Tại đây, thú cưng sẽ được ăn cơm, cháo, súp, có cá, gan và thịt gà... hoặc yêu cầu của khách gửi. Mỗi ca thường có từ 6 - 8 người làm công việc dọn vệ sinh và nấu ăn, ghi sổ sách... Thú cưng gửi ở đây đều được viết phiếu theo dõi từng ngày để khách tiện theo dõi.

Phòng chứa thức ăn, khu nuôi nhốt đều được đặt nhiệt kế để đảm bảo nhiệt độ cho phù hợp.

Các chuồng sẽ được ghi tên con vật và số điện thoại của chủ nhân để tiện liên lạc khi cần. Theo anh Vinh, thú cưng khách gửi chủ yếu là chó và mèo, vào dịp Tết trung tâm tiếp nhận hàng trăm con, tăng hơn so với ngày thường từ 10 - 20%. 

Tuy nhiên, từ năm ngoái tới nay, lượng khách giảm so với những năm trước do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều người không về quê.

Trung tâm thường chỉ chuyên về trông giữ các con vật khỏe mạnh. Những con mắc bệnh như ho nhẹ, đi ngoài do rối loạn tiêu hóa... sẽ chuyển vào khu cách ly để điều trị. Các con vật có bệnh lây nhiễm sẽ được chuyển viện để không làm ảnh hưởng đến những con thú khác.

Anh Vinh khuyên những người nuôi thú cưng nên tiêm phòng cho chúng đầy đủ để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và thú cưng.

"Trước khi khách gửi, chúng tôi sẽ hỏi khách để chăm sóc con vật cho tiện, trong điều kiện không hỏi được nhân viên sẽ cho ăn cơm, nếu con vật không chịu ăn sẽ phải thay đổi khẩu phần ăn cho phù hợp với chúng. Con nào có dấu hiệu bị bệnh sẽ có nơi cách ly ở khu riêng hoặc sẽ yêu cầu chủ nhân chuyển viện để cứu chữa kịp thời và môi trường sống được khỏe hơn”- anh Vinh chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.