Hà Nội: Chung cư Đại Thanh “khát” nước suốt hai tháng

(PLO) – Ban quản lý bơm nước ngày hai lần, mỗi lần 15-20 phút với lượng nước nhỏ giọt; người dân phải thức dậy từ sáng sớm và huy động tất cả những gì có thể chứa được nước để tích trữ phục vụ nhu cầu sinh hoạt.

Hiện tượng này đang diễn ra với hơn 3.700 hộ dân ngay ở giữa thủ đô Hà Nội. Suốt hai tháng nay, khu đô thị mới Đại Thanh (Thanh Trì) gồm 6 tòa nhà 32 tầng liên tục mất nước cục bộ. Nguyên nhân do ảnh hưởng một phần từ sự cố vỡ đường ống nước Sông Đà.

Tranh thủ lấy nước từ vòi chữa cháy 

Từ đầu tháng 5, quản lý tòa nhà chỉ bơm nước vào lúc 5 giờ 30 và 18 giờ 30, mỗi lần bớm từ 15-20 phút, nước chảy rất yếu.Tình trạng thiếu nước trầm trọng khiến cho cuộc sống người dân nơi đây bị đảo lộn. Chị N.M.T nhà ở CTB 8B phản ánh “nước không đủ dùng cho nấu ăn, vệ sinh huống gì nói đến tắm giặt”.

Nước chảy yếu,  người dân mất nhiều thời gian để hứng nhưng cũng không đủ để sinh hoạt

Trao đổi với PV, ông Lê Thanh Thản, giám đốc DN tư nhân xây dựng tư nhân số 1 Điện Biên - chủ đầu tư khu đô thị Đại Thanh, nói: “Thiếu nước là do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch (Viwaco) cung cấp không đủ và việc khắc phục phải do Viwaco xử lý bằng cách lắp đặt thêm đường nhánh thứ hai để cung cấp nước cho khu đô thị”.

Cư dân phải dậy từ sáng sớm để xếp hàng lấy nước

Trong khi đó, ông Nguyễn Anh Việt, Giám đốc Viwaco lại nói biết “Khu đô thị Đại Thanh không có trong danh mục cung cấp nước của công ty ngay từ đầu, đến khi gần xây dựng xong, chủ đầu tư mới đặt vấn đề và thỏa thuận với công ty. Công ty đã khắc phục bằng cách chữa cháy khi lắp đặt thêm nhiều đường nhánh cấp nước”- Đại diện Viwaco lý giải.

Tất cả các dụng cụ trong nhà đều được trưng dụng để hứng nước

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.