Hà Nội chỉ đáp ứng 55% nước sạch cho các huyện ngoại thành

(PL)- Ngày 14-3, Sở Xây dựng TP Hà Nội có buổi làm việc giữa Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải với Nhà máy nước mặt sông Đuống.

Theo đó, Sở Xây dựng cho hay hiện nhu cầu sử dụng nước sạch của Hà Nội đến năm 2020 khoảng 1,6 triệu m3/ngày đêm và đến năm 2030 dự kiến là 2,4 triệu m3/ngày đêm, trong khi sản lượng nước sạch hiện tại mới đạt 940.000 m3/ngày đêm. Tại khu vực nội thành Hà Nội đáp ứng được gần 100% nhu cầu sử dụng, tuy nhiên chất lượng nước và áp lực nước tại nhiều khu vực vẫn chưa đảm bảo. Còn ngoại thành, các nhà máy nước sạch chỉ đáp ứng được khoảng 55% nhu cầu sử dụng của người dân.

Đại diện Nhà máy nước mặt sông Đuống cho biết nhà máy được khởi công từ tháng 3-2017 với tổng vốn đầu tư 5.000 tỉ đồng. Hiện tại đã hoàn thành giai đoạn 1 với công suất 150.000 m3/ngày đêm. Nhà máy đang thi công giai đoạn 2 với công suất tương tự, dự kiến hoàn thành vào tháng 10-2019.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy đề nghị TP Hà Nội và các sở, ngành liên quan tạo điều kiện hết sức cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án cấp nước sạch. “Cùng với Nhà máy nước mặt sông Hồng, sông Đà sẽ cung cấp nước sạch cho người dân thủ đô, giảm dần và đóng lại hoàn toàn việc sử dụng nước ngầm. Hiện nước ngầm ở nhiều nơi rất ô nhiễm, phải sắp xếp theo thứ tự, khi đầu tư nước mặt đến đâu thì đóng đầu nối, giảm dần các nguồn nước ngầm” - Bí thư Hải nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.