Hà Nội cần tạo phá trong cải cách hành chính

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra năm 2008, lãnh đạo thành phố cần quan tâm đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, lấy cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá.

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, khóa XIII, sáng 4/12, ông Nghị khẳng định kỷ cương hành chính cần tiếp tục được nâng cao, khắc phục tình trạng trì trệ trong hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; tăng cường phân cấp, làm rõ chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn để khắc phục, tránh sự chồng chéo, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Theo báo cáo của UBND thành phố, năm 2007 kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển, GDP ước tăng 12,1%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng trên 21% so với năm trước. Tổng đầu tư xã hội ước đạt hơn 47.000 tỷ đồng, tăng 20,7%. Hà Nội là một trong hai địa phương dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Tại kỳ họp lần này, từ ngày 4 đến 6/12, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng gồm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách của thành phố năm 2007, quyết nghị những giải pháp trọng tâm của năm 2008.

Kỳ họp sẽ phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước của thành phố năm 2006, tình hình thực hiện năm 2007 và dự toán, phân bổ dự toán ngân sách năm 2008; thông qua kế hoạch sử dụng đất và giá các loại đất trên địa bàn Thủ đô năm 2008, đề án bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước và quyết định tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2008 của thành phố.

Sáng cùng ngày, kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VII cũng được khai mạc. Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội của UBND thành phố, GDP trên địa bàn thành phố năm 2007 đạt gần 229.000 tỷ đồng tương đương 14,3 tỷ USD, tăng 12,6% - mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua. Kim ngạch xuất khẩu đạt 16,6 tỷ USD, tăng 15,5%.

Trong 4 ngày làm việc, từ ngày 4-7/12, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ nghe báo cáo giám sát năm cải cách hành chính; báo cáo dự toán ngân sách năm 2008, quyết định nhiệm vụ kinh tế-xã hội, chương trình giám sát 2008; báo cáo giải quyết khiếu nại tố cáo; quản lý sử dụng đất đai và bảo vệ môi trường và các tờ trình của UBND thành phố danh mục đầu tư xây dựng cơ bản, bảng giá đất.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm