Góc nhìn TP.HCM từ đỉnh tòa nhà cao nhất Việt Nam

Đứng trên tầng 81 của cao ốc, bạn sẽ dễ dàng quan sát từ khu trung tâm đến các vùng cửa ngõ của TP.HCM. 

Dự án Landmark 81 (quận Bình Thạnh, TP.HCM) cao hơn 460 m, gồm 81 tầng, nằm ngay bên bờ sông Sài Gòn, là tòa nhà cao nhất Việt Nam và trong tốp 20 thế giới. Sau gần bốn năm xây dựng, công trình đã hoàn thiện gần hết các hạng mục. Ngày 26-7, khu trung tâm thương mại của cao ốc đi vào hoạt động, thu hút hàng ngàn người dân đến tham quan, mua sắm.

Theo thiết kế, tòa nhà là tổ hợp nhiều hạng mục như khách sạn, căn hộ dịch vụ, căn hộ thương mại Officetel, mua sắm và các nhà hàng, bar, tầng quan sát...

Từ tầng 79 đến 81 sẽ là đài quan sát, được thiết kế với những bức tường bằng kính cao hơn 2 m bao quanh. Khu vực này đã gần hoàn thiện, từ đây có thể thấy toàn cảnh thành phố, ở vị trí dễ nhìn là khu trung tâm quận 1 với những cao ốc ven sông Sài Gòn.

Từ đài quan sát có thể nhìn bao quát bán đảo Thủ Thiêm (quận 2). Dự án khu đô thị Thủ Thiêm đang được xây dựng với những trục đường chính, khu dân cư, tòa nhà... Phía xa là khu vực quận 7, huyện Nhà Bè.

Sông Sài Gòn uốn lượn qua các quận 2, Thủ Đức, Bình Thạnh... nhìn từ bên trong tầng 81.

Cầu Sài Gòn, xa lộ Hà Nội, khu Thảo Điền và cửa ngõ phía Đông thành phố, ở phía xa là bán đảo Thanh Đa.

Khu vực quận Bình Thạnh, Thủ Đức với trục đường Điện Biên Phủ, phía xa là quận Gò Vấp.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, một công nhân dùng điện thoại ghi lại hình ảnh của Sài Gòn nhìn từ độ cao hơn 400 m. Các hạng mục ở trên cao đang được hoàn thiện, chưa mở cửa đón khách.

Khi khu thương mại của tòa nhà Landmark 81 được vận hành, mỗi ngày đều có nhiều người đến tham quan, chụp ảnh lại công trình này.

Góc nhìn TP.HCM từ đỉnh tòa nhà cao nhất Việt Nam ảnh 9
Nhiều bạn trẻ tỏ ra hào hứng, thoải mái sáng tạo đủ kiểu ảnh với tòa nhà cao nhất Việt Nam. Góc "sống ảo" với Landmark 81 rất đa dạng bởi đứng ở vị trí nào cũng có thể nhìn thấy tòa tháp. 

Góc nhìn TP.HCM từ đỉnh tòa nhà cao nhất Việt Nam ảnh 10
Các công trình ở công viên, khu chung cư... quanh tòa nhà cũng thu hút người dân tham quan. Nổi bật là mái vòm cầu đi bộ ở khu tầng trệt với thiết kế độc đáo, là nơi các bạn trẻ thỏa sức sáng tạo các kiểu ảnh của riêng mình.

"Mình thấy tòa cao ốc và khu xung quanh có thiết kế trẻ trung, hiện đại, dễ chụp được nhiều kiểu ảnh độc đáo. Đây sẽ là điểm vui chơi thú vị của giới trẻ, chắc chắn mình sẽ dẫn bạn bè ở nơi khác vô đây tham quan" - Hồng Mai (22 tuổi, quận Thủ Đức) chia sẻ.

Góc nhìn TP.HCM từ đỉnh tòa nhà cao nhất Việt Nam ảnh 11
Bên trong tòa nhà là trung tâm thương mại rộng hơn 50.000 m2 được bố trí trong sáu tầng, từ B1 tới tầng năm, đông khách từ ngày khai trương.

Góc nhìn TP.HCM từ đỉnh tòa nhà cao nhất Việt Nam ảnh 12
Đến chiều tối, tòa nhà Landmark 81 bắt đầu lên đèn, thay đổi màu sắc liên tục.

Tòa nhà có tổng diện tích sàn xây dựng 141.000 m2. Công trình có hơn 2.000 công nhân, kỹ sư, chuyên gia làm việc ba ca liên tục. Hiện các công nhân hoàn thiện các hạng mục còn lại để kịp vận hành đầu năm 2019.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.