Giới trẻ TP.HCM lên đồ chơi trung thu sớm ở phố lồng đèn

(PLO)- Tết trung thu đang đến gần, các hộ kinh doanh trên đường Lương Nhữ Học (quận 5) trang hoàng lộng lẫy, bắt mắt thu hút đông đảo bạn trẻ đến chụp ảnh, vui chơi trung thu sớm. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học (quận 5) được mệnh danh là phố lồng đèn lớn nhất TP.HCM. Mỗi dịp Tết Trung thu, nơi đây lại là điểm đến quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và giới trẻ đến mua sắm, vui chơi, chụp ảnh.

Chưa đầy 3 tuần nữa là đến Tết Trung thu 2023, những ngày này tại khu phố lồng đèn lớn nhất TP.HCM đã nhộn nhịp người dân đổ về mua sắm, vui chơi và chụp ảnh.
Chưa đầy 3 tuần nữa là đến Tết Trung thu 2023, những ngày này tại khu phố lồng đèn lớn nhất TP.HCM đã nhộn nhịp người dân đổ về mua sắm, vui chơi và chụp ảnh.
Mỗi dịp Trung thu về, những cửa hàng lồng đèn rực rỡ không chỉ thu hút trẻ em mà còn là điểm đến lý tưởng của những du khách thập phương và người dân tại TP.
Mỗi dịp Trung thu về, những cửa hàng lồng đèn rực rỡ không chỉ thu hút trẻ em mà còn là điểm đến lý tưởng của những du khách thập phương và người dân tại TP.
Theo ghi nhận của PV, khoảng 17 giờ đến 22 giờ là lúc khu phố đông đúc khách nhất, đặc biệt vào những ngày cuối tuần lượng khách đổ về đây càng nhiều.
Theo ghi nhận của PV, khoảng 17 giờ đến 22 giờ là lúc khu phố đông đúc khách nhất, đặc biệt vào những ngày cuối tuần lượng khách đổ về đây càng nhiều.
Năm nay, các sản phẩm trang trí đa dạng chủng loại, sắc màu như đèn lồng, đầu lân, các món đồ chơi trung thu truyền thống... được các tiểu thương ưu ái trưng bày ngay mặt tiền.
Năm nay, các sản phẩm trang trí đa dạng chủng loại, sắc màu như đèn lồng, đầu lân, các món đồ chơi trung thu truyền thống... được các tiểu thương ưu ái trưng bày ngay mặt tiền.
Với khung cảnh lung linh, phố lồng đèn Lương Nhữ Học trở thành địa điểm chụp ảnh không thể bỏ qua của giới trẻ.
Với khung cảnh lung linh, phố lồng đèn Lương Nhữ Học trở thành địa điểm chụp ảnh không thể bỏ qua của giới trẻ.
Các hộ kinh doanh đã đồng loạt chuyển sang bán các sản phẩm trang trí với đa dạng kiểu dáng, sắc màu. Ông Trần Phương Bình (nhân viên bán hàng trên đường Lương Nhữ Học) cho biết những ngày gần đây người dân đặc biệt là giới trẻ đã xuống phố chơi trung thu sớm. Những món hàng lồng đèn truyền thống được bán chạy nhất và được nhiều bạn trẻ chọn mua để chụp ảnh.
Các hộ kinh doanh đã đồng loạt chuyển sang bán các sản phẩm trang trí với đa dạng kiểu dáng, sắc màu. Ông Trần Phương Bình (nhân viên bán hàng trên đường Lương Nhữ Học) cho biết những ngày gần đây người dân đặc biệt là giới trẻ đã xuống phố chơi trung thu sớm. Những món hàng lồng đèn truyền thống được bán chạy nhất và được nhiều bạn trẻ chọn mua để chụp ảnh.
Bạn Tâm Nguyên (ngụ quận Bình Thạnh) cùng bạn thân đến chụp ảnh, lưu giữ khoảng khắc nhân dịp rằm tháng 8. "Thời điểm này là thích hợp nhất để lên đồ chụp ảnh vì vài hôm nữa chắc chắn sẽ đông hơn. Đến đây rất nhiều sản phẩm lạ mắt, đa dạng nên ngoài chụp ảnh mình còn mua một ít để đem về trang trí cho gia đình" Nguyên chia sẻ.
Bạn Tâm Nguyên (ngụ quận Bình Thạnh) cùng bạn thân đến chụp ảnh, lưu giữ khoảng khắc nhân dịp rằm tháng 8. "Thời điểm này là thích hợp nhất để lên đồ chụp ảnh vì vài hôm nữa chắc chắn sẽ đông hơn. Đến đây rất nhiều sản phẩm lạ mắt, đa dạng nên ngoài chụp ảnh mình còn mua một ít để đem về trang trí cho gia đình" Nguyên chia sẻ.
Con đường được nhuộm một màu đỏ tươi, lung linh sắc màu tạo nên không gian ấm áp, lãng mạn. Đây cũng là điểm đến lý tưởng cho các cặp đôi để lưu giữ những kỷ niệm đẹp.
Con đường được nhuộm một màu đỏ tươi, lung linh sắc màu tạo nên không gian ấm áp, lãng mạn. Đây cũng là điểm đến lý tưởng cho các cặp đôi để lưu giữ những kỷ niệm đẹp.
Nhiều em nhỏ được bố mẹ dắt đến đây vui chơi. Những món đồ chơi truyền thống như mặt nạ, đầu lân, đèn lồng nhiều màu sắc thu hút các em nhỏ.
Nhiều em nhỏ được bố mẹ dắt đến đây vui chơi. Những món đồ chơi truyền thống như mặt nạ, đầu lân, đèn lồng nhiều màu sắc thu hút các em nhỏ.
Chị Thanh Hà (ngụ quận 10) chia sẻ năm nào khi gần đến Tết trung thu vợ chồng chị cũng đưa các con ra phố đèn lồng để vui chơi. "Các bé rất thích ngắm đèn lồng nên tôi tranh thủ đi sớm để các con vui chơi, sợ đi trễ lại đông đúc"-chị Hà cười nói.
Chị Thanh Hà (ngụ quận 10) chia sẻ năm nào khi gần đến Tết trung thu vợ chồng chị cũng đưa các con ra phố đèn lồng để vui chơi. "Các bé rất thích ngắm đèn lồng nên tôi tranh thủ đi sớm để các con vui chơi, sợ đi trễ lại đông đúc"-chị Hà cười nói.
Tết Trung thu năm nay sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 9 (tức 15 tháng 8 Âm lịch).
Tết Trung thu năm nay sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 9 (tức 15 tháng 8 Âm lịch).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.