Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để làm thủ tục nhà, đất?

(PLO)- Không sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã ghi mục đích làm thủ tục đăng ký kết hôn để sử dụng vào mục đích khác và ngược lại. 

Tháng 5-2015, tôi được UBND xã (nơi thường trú) cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhânlà chưa đăng ký kết hôn với ai để đăng ký kết hôn. Do có chút trục trặc nên chúng tôi chưa làm thủ tục kết hôn. Nay tôi lấy giấy xác nhận này bổ túc hồ sơ nhà, đất thì bị cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối và yêu cầu tôi làm lại giấy khác. Việc từ chối này đúng hay sai?

Phuong Lien Pham (phamphuonglien17887@gmail.com)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Trưởng văn phòng luật sư Trần Công Ly Tao (TP.HCM), trả lời: Theo quy định tại điểm e, khoản 2 Mục II Thông tư 01 ngày 02-6-2008 của Bộ Tư pháp quy định không sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã ghi mục đích sử dụng khác để làm thủ tục đăng ký kết hôn và ngược lại, không sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã ghi mục đích làm thủ tục đăng ký kết hôn để sử dụng vào mục đích khác.

Theo đó, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của bạn đã ghi rõ mục đích là chưa đăng ký kết hôn với ai để làm thủ tục đăng ký kết hôn thì bạn không được sử dụng trong việc bổ túc hồ sơ nhà, đất. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối giấy xác nhận nêu trên là đúng quy định.

Như vậy, bạn có thể đến UBND xã (nơi đăng ký thường trú) để yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có nội dung để bổ túc hồ sơ nhà, đất.   

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.