Giáo viên mới ra trường thà đi bán hàng còn hơn dạy học

(PLO)- Ông Đặng Đức Hoàng, Trưởng phòng GD&ĐT quận 11, đã thẳng thắn nêu lên thực tế như thế khi nói về thu nhập giáo viên tại buổi làm việc với Ban Văn hóa Xã hội - HĐND TP.HCM sáng 10-5. 

Theo ông Hoàng, quận 11 có 2.326 cán bộ, giáo viên và công nhân viên đang công tác trong khối giáo dục. Đáng nói, thu nhập giáo viên nhìn chung vẫn còn thấp, thấp nhất chỉ hơn 2.2 triệu đồng/tháng, cao nhất cũng gần 9 triệu đồng/tháng.

Ông Hoàng thẳng thắn nhiều giáo viên ra trường thu nhập chỉ hơn 2,2 triệu đồng, nhất là ở mầm non và tiểu học nên khó đảm bảo đời sống. Trong khi đó, quận cũng đang thiếu 15 giáo viên mầm non nhưng tuyển cũng rất khó. Một phần vì nguồn tuyển cũng hạn chế, một phần vì công việc vất vả nhưng thu nhập thấp nên họ cũng khó gắn bó lâu dài với trường lớp.

"Nhiều giáo viên mới ra trường vừa đi dạy còn đi bán hàng cho siêu thị, được một thời gian thì nghỉ dạy luôn vì thấy làm ở siêu thị được hơn. Rồi việc siết dạy thêm, học thêm cũng ít nhiều ảnh hưởng đến thu nhập của giáo viên, dù không nhiều nhưng cũng hạn chế nguồn thu để họ chăm lo cuộc sống" - ông Hoàng nói.

Ông Đặng Đức Hoàng - Trưởng phòng GD&ĐT quận 11,

Ông Đặng Đức Hoàng, Trưởng phòng GD&ĐT quận 11, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PA

Nêu thực tế này, bà Nguyễn Thị Kim Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lạc Long Quân, cũng thừa nhận thu nhập giáo viên mới ra trường hiện nay rất thấp. Cụ thể, hệ số lương của giáo viên mới ra trường khối tiểu học chỉ 1,86 nhân với mức lương tối thiểu là 1.210.000, cộng với 35% phụ cấp ưu đãi thì tổng thu nhập chỉ hơn 4 triệu đồng.

"Mức thu này còn thấp hơn cả công nhân hiện nay thì không thể đủ sống. Đây cũng là khó khăn để đòi hỏi các giáo viên yêu nghề và cống hiến lâu dài cho công việc giảng dạy được" - bà Hương nói. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.