Giáo viên bị sa thải oan ở Đà Lạt vẫn chưa ký hợp đồng trở lại

(PLO)- Vì Ban Giám hiệu chỉ đề nghị ký hợp đồng 5 tháng nên ông Lê Cao Tánh, người giáo viên bị buộc rời xa bục giảng 16 năm trước, chưa chịu ký hợp đồng để trở lại bục giảng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-12, trao đổi với PLO, ông Lê Cao Tánh (51 tuổi, ngụ phường 2, TP Đà Lạt) cho biết vẫn chưa ký hợp đồng trở lại với Trường THCS Nguyễn Du, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Ông Tánh là giáo viên từng bị thôi việc oan từ 16 năm trước.

Giáo viên bị buộc thôi việc oan vẫn chưa ký hợp đồng
Giáo viên bị buộc thôi việc oan vẫn chưa ký hợp đồng

Cụ thể, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, TP Đà Lạt, Lâm Đồng đồng ý tiếp nhận ông Tánh về trường làm việc và yêu cầu ông Tánh bổ sung các loại giấy tờ, bằng cấp liên quan và đề nghị ký hợp đồng 5 tháng với ông Tánh.

Tuy nhiên, ông Tánh không đồng ý với thời gian ký hợp đồng là 5 tháng nên ông từ chối việc ký kết hợp đồng làm giáo viên này.

Nói với PLO, ông Lê Cao Tánh cho biết: “Giờ ký 5 tháng rồi tôi xin nghỉ làm công việc hiện tại, 5 tháng sau trường lại cho thôi việc thì tôi phải làm sao. Tôi đã từng là giáo viên ở trường này chứ không phải là ứng viên đi xin việc mới”.

Ngoài việc chưa ký hợp đồng, Trường THCS Nguyễn Du cũng cho biết chưa có tiền bồi thường cho ông Lê Cao Tánh.

Như PLO đã thông tin, ngày 28-12, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, TP Đà Lạt, Lâm Đồng đã mời ông Lê Cao Tánh, 51 tuổi, ngụ phường 2, TP Đà Lạt đến trường để ký hợp đồng.

Nguyên do của vụ việc nói trên bắt nguồn từ việc thầy giáo Lê Cao Tánh đã tát một học sinh lớp 10 vào sáng 12-12-2006.

Ông Tánh bị trường THCS Nguyễn Du sa thải ông với lý do “vi phạm về phẩm chất của người thầy" năm 2007.

Đến ngày 3-6-2021, tại phiên tòa giám đốc thẩm, 10 thành viên Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM đã quyết định giữ nguyên bản án phúc thẩm lần ba, tuyên hủy quyết định kỷ luật, buộc Trường Nguyễn Du nhận ông Tánh trở lại làm việc và bồi thường cho ông 614,68 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.