Giảm hàng loạt lãi suất tiền gửi, tiền vay tại ngân hàng

(PLO) NHNN Việt Nam vừa ban hành một loạt quyết định (2172, 2173, 2174/QĐ-NHNN) về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam, tiền gửi bằng đồng VN, tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân, có hiệu lực thi hành từ ngày 29-10.

Theo đó, mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức cá nhân áp dụng đối với tiền gửi của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) là 0,25%/năm (giữ nguyên mức lãi suất) và giảm mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi của cá nhân từ 1%/năm xuống còn 0,75%/năm).

Cũng từ ngày 29-10, mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) và cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định như sau: đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 1%/năm (giữ nguyên mức lãi suất cũ).

Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,5%/năm (giảm 0,5%); riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 6%/năm (cũng giảm 0,5% so với quy định hiện hành).

Ngoài ra, mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài từ 29-10 cũng giảm từ 8% xuống còn 7%.

Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam tại Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô cũng giảm từ 9% xuống còn 8%.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29-10 và thay thế Quyết định số 499/QĐ-NHNN ngày 17/03/2014.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.