Giám đốc Công an Khánh Hòa nhận trách nhiệm về nạn cướp giật

Trộm cắp, cướp giật chiếm 75% số vụ phạm pháp hình sự ở địa phương này.

Sáng 6-12, tại phiên chất vấn của kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa, các đại biểu đề nghị ông Trần Ngọc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, trả lời rõ vì sao trong thời gian qua nạn trộm cắp, cướp giật diễn biến phức tạp. Đại biểu cũng yêu cầu người đứng đầu lực lượng công an tỉnh phải nhận trách nhiệm trong việc để diễn ra tình trạng này, đồng thời phải có các biện pháp cụ thể, mang tính dài hơi để người dân và du khách yên tâm trong thời gian tới, chấm dứt tình trạng làm việc theo kiểu hô khẩu hiệu như vừa qua.

Trả lời, ông Khánh cho biết năm 2012 xảy ra 714 vụ phạm pháp hình sự thì có tới 529 vụ là cướp giật, trộm cắp tài sản, chiếm gần 75%. Cướp giật lộng hành đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của TP du lịch Nha Trang. Theo ông Khánh, để xảy ra tình trạng trên trách nhiệm chính thuộc về ngành công an. Ông Khánh cho biết tới đây sẽ tăng cường lực lượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội để bám sát địa bàn, đồng thời tổ chức các đợt ra quân trấn áp tội phạm. Ngành công an cũng sẽ có biện pháp tuyên truyền đến các công ty lữ hành, khách sạn, khu vui chơi giải trí… về thủ đoạn, cách thức hoạt động của tội phạm cướp giật để du khách đề phòng.

LÊ XUÂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm