Giải quyết dứt điểm vụ nổ tại nhà máy pháo hoa Phú Thọ

(PLO)- Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Quốc phòng, trước ngày 30-4-2021, có báo cáo Thủ tướng kết quả giải quyết vụ nổ xảy ra tại nhà máy pháo hoa ở tỉnh Phú Thọ hồi năm 2013. 

Văn phòng Chính phủ (VPCP) vừa có văn bản  đôn đốc báo cáo kết quả giải quyết đơn của thân nhân các nạn nhân vụ nổ Nhà máy Z121 (lần 3).

Văn bản được gửi tới Bộ Quốc phòng nêu rõ: Vụ việc tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của một số công dân là thân nhân các nạn nhân vụ nổ pháo hoa năm 2013 tại phân xưởng A17, xí nghiệp 4, Nhà máy Z121, Bộ Quốc phòng.

Lễ tang anh Lưu Thanh Tùng, nạn nhân trong vụ nổ. Ảnh: Gia đình cung cấp

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và các cơ quan có liên quan kiểm tra, kết luận các nội dung tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của thân nhân các gia đình vụ nổ pháo hoa tại Nhà máy Z121, có biện pháp giải quyết dứt điểm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả giải quyết trong tháng 8 năm 2020 .

Tiếp theo, VPCP đã có các Văn bản ngày 29- 10- 2020 và ngày 3- 12- 2020 đôn đốc gửi Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, đến nay Bộ Quốc phòng chưa có báo cáo.

Tại văn bản mới đây, VPCP cho biết, bà Bùi Thị Hòa thay mặt các gia đình nạn nhân tiếp tục có đơn tố cáo gửi Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, VPCP đề nghị Bộ Quốc phòng khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả giải quyết vụ việc nêu trên trước ngày 30-4- 2021 để Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Báo Pháp luật TP.HCM đã có bài viết: Nỗi đau chưa vơi sau 7 năm vụ nổ kho pháo hoa. Vụ nổ xảy ra tại kho pháo hoa thuộc Nhà máy Z121 ở Phú Thọ đã cướp đi sinh mạng của 27 người và làm 75 người khác bị thương. Bảy năm sau ngày tang thương đó, người ở lại vẫn chưa vơi nỗi đau.

Trao đổi với PLO, đại diện các gia đình có người thân qua đời trong vụ nổ năm xưa bày tỏ nguyện vọng rất mong Bộ Quốc phòng sớm xem xét, công nhận liệt sĩ để bù đắp những mất mát của gia đình…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.