Giải mã tại sao anh hùng luôn khó qua cửa ải mỹ nhân

(PLO)- Khoa học đã chứng minh rằng sau những cuộc yêu đương là thời khắc vô cùng "nguy hiểm" cho các bí mật vì lúc này người ta dễ... lỡ miệng nhất.

Hẳn ai cũng đã từng nghe những câu chuyện dùng mỹ nhân kế để khai thác bí mật gián điệp, hoặc chỉ đơn giản là bí mật bị "bật mí" chỉ vì ít nhất một lần lỡ miệng sau khi yêu đương.

Hiện tượng lơi lỏng phòng vệ, lỡ miệng nói ra quá nhiều bí mật là điều có thật và đã có khá nhiều nghiên cứu tìm hiểu về nó. Một nghiên cứu mới đây đã phát hiện ra rằng chỉ cần được tiếp xúc với những "hình ảnh nóng" cũng đã khiến mọi người tăng sự thân mật hơn. Nói cách khác, chỉ cần nhìn thấy điều khiến mọi người liên tưởng đến chuyện yêu đương, họ đã dễ dàng cởi mở cảm xúc hơn.

Nghiên cứu này tập hợp nhiều nghiên cứu khác về giả thuyết rằng yêu đương đi liền với "lỡ miệng" và tất cả đều đi đến một kết luận giống nhau mặc dù thời gian và đối tượng nghiên cứu là khác nhau.

Trong một nghiên cứu, mọi người được kích thích giới tính một cách vô tình và được yêu cầu chia sẻ một câu chuyện cá nhân với người lạ khác giới qua tin nhắn.

Trong nghiên cứu khác, người tham gia đã xem "cảnh nóng" trong một bộ phim, sau đó được yêu cầu tiết lộ một câu chuyện xấu hổ nào đó của mình trực tiếp với người lạ.

Trong tất cả nghiên cứu, nhóm được kích thích giới tính đều bộc lộ nhiều thông tin cá nhân hơn nhóm không hề thấy điều gì "gợi cảm".

"Những phát hiện này cho thấy hệ thống tình dục khuyến khích việc tự bộc lộ, nhằm mục đích để con người trở nên gần gũi với bạn đời tương lai kia hơn" - báo cáo trong nghiên cứu khoa học về tình yêu viết. "Tự bộc lộ làm tăng niềm khao khát với người bạn đời, giúp phát triển tình cảm".

Như vậy, yêu đương không chỉ khiến con người gần gũi hơn về thể xác mà còn làm họ chia sẻ, tìm kiếm sự gần gũi với nhau hơn về mặt tình cảm, tinh thần. Phát hiện này cũng có thể khiến nhiều người phải cẩn trọng hơn, khi bộ não thực sự đã không còn có thể cản ngăn những gì họ nói sau giây phút mặn nồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.