Giải cứu rùa biển xanh quý hiếm mắc lưới, trôi dạt trên vùng biển Lý Sơn.

(PLO)- Con rùa biển xanh bị mắc vào "lưới ma”, bị thương nặng, trôi dạt trên vùng biển Lý Sơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-5, lãnh đạo Ban quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn (huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, một cá thể rùa biển xanh mắc “lưới ma” (lưới thải do ngư dân vứt xuống biển - PV) bị thương rất nặng, trôi dạt trên biển, được ngư dân phát hiện và giải cứu.

Theo đó, vào khoảng 5 giờ 30 sáng cùng ngày, ngư dân Ngô Văn Minh (trú thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn) trên đường chạy từ khơi vào đảo để bán cá thì phát hiện vật thể lạ, trôi nổi. Vị trí phát hiện cách đảo Lý Sơn khoảng 1 hải lý về phía Tây.

Giải cứu rùa biển xanh quý hiếm trong sách Đỏ thế giới mắc lưới, trôi dạt trên vùng biển Lý Sơn.
Cận cảnh con rùa xanh bị mắc lưới, trôi dạt vào vùng biển Lý Sơn.

Đến gần, anh Minh phát hiện vật thể trên là một con rùa biển, đang bị "lưới ma” quấn chặt. Anh Minh đã vớt rùa lên tàu, dùng dao cắt tấm lưới đang siết chặt con rùa. Cắt xong, anh Minh tính thả rùa lại xuống biển thì phát hiện hai chi trước của rùa bị siết chặt, lõm thịt, vết thương nặng. Hai chi sau cũng bị trầy xước nghiêm trọng.

Anh Minh đã báo cho Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Lý Sơn để tiếp nhận, điều trị cho con rùa biển mắc lưới trên. Xác định, đây là rùa biển xanh (Chelonia mydas).

giai-cuu-rua-bien-xanh-quy-hiem-trong-sach-do-the-gioi-mac-luoi-troi-dat-tren-vung-bien-ly-son-1.png
Chăm sóc các vết thương của rùa do mắc lưới ma.

Ông Huỳnh Ngọc Dũng, Giám đốc Ban quản lý Khu Bảo tồn biển Lý Sơn cho hay, con rùa trên mắc lưới ít nhất 7 ngày, vết thương rất nặng. “Sau khi chữa trị vết thương, đơn vị đã cân trọng lượng rùa xanh nặng 12kg. Hiện BQL Khu bảo tồn biển Lý Sơn đang theo dõi sức khỏe, khi ổn định sẽ thả rùa về đại dương.

Rùa biển xanh (Chelonia mydas) là một loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, thuộc nhóm sách đỏ Việt Nam, Danh mục đỏ IUCN và công ước CITES (Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp).

Rùa biển xanh là loài rùa biển lớn thứ hai thế giới, chỉ sau rùa da (Dermochelys coriacea). Chúng thường sinh sống ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới, bao gồm cả vùng biển Việt Nam.

Khi trưởng thành, rùa biển xanh có trọng lượng trung bình từ 68 - 190kg. Tuy nhiên, một số cá thể lớn hơn có thể nặng tới 230kg.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.