Giá xăng tăng, đảng Cộng hòa bám lợi thế

Tổng thống Obama chưa kịp mừng vì tỉ lệ thất nghiệp đang bắt đầu giảm ở Mỹ thì ông lại lo sốt vó vì giá xăng dầu tăng có thể ảnh hưởng đến lá phiếu cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 sắp tới.

Trang thông tin Atlantico(Pháp) ngày 14-3 (giờ địa phương) cho biết giá xăng ở Mỹ chuẩn bị vượt ngưỡng 4 USD/thùng 4 lít để đuổi theo kỷ lục 4,11 USD hồi tháng 7-2008. Bang California bị ảnh hưởng nặng nhất với giá xăng lên tới 4,69 USD. Nếu so với giá 1,9 USD hồi năm 2009, tức vào thời điểm cao trào suy thoái kinh tế thì giá xăng ở Mỹ hiện đã tăng gần gấp đôi.

Ở Mỹ, giá xăng kinh doanh gồm 71% là giá dầu thô, 15% chi phí chế biến, vận chuyển và 14% thuế, bởi thế dễ bị giá dầu thô trên thị trường tác động. Và người chịu báng đầu tiên chính là Tổng thống Obama.

Hai cuộc thăm dò của Washington Post/ABC News et và New York Times/CBS News công bố hồi đầu tuần cho thấy uy tín của Tổng thống Obama đã giảm.

Theo kết quả thăm dò của Washington Post/ ABC News, chỉ 46% số người Mỹ được hỏi bằng lòng với cung cách quản lý nhà nước của ông Obama, giảm 4% so với đầu tháng 2. Chỉ 38% hài lòng với chính sách quản lý kinh tế của ông trong khi đến 59% phản đối. Về giá xăng dầu, 65% bất bình và 26% ủng hộ ông Obama.

Tuy nhiên, theo kết quả thăm dò của Trung tâm nghiên cứu Pew (Mỹ) công bố ngày 14-3, 50% số người Mỹ được hỏi lại hài lòng với ông Obama, chỉ số cao nhất kể từ khi trùm khủng bố Bin Laden bị tiêu diệt. Kết quả thăm dò của Reuters/Ipsos công bố hôm 13-3 cũng cho ra tỉ lệ ủng hộ ông Obama tương tự.

Trang web LaPresse của Canada nhận định kết quả thăm dò dư luận Mỹ không biết đâu mà lường và giá xăng tăng, chưa chắc uy tín ông Obama đã giảm như báo Washington Post nhận định. Nguyên nhân theo Trung tâm Pew và Reuters là vì giá xăng tăng đã bị thông tin tốt lành về việc làm khởi sắc lấn át.

Theo AFP, dù gì chăng nữa thì giá xăng tăng cũng trở thành vũ khí tuyệt vời để các ứng cử viên đảng Cộng hòa chơi đảng Dân chủ. Họ bám vào đó mà chỉ trích chính sách năng lượng của ông Obama. Ứng cử viên Newt Gingrich cam kết nếu được bầu làm tổng thống, ông sẽ giảm giá xăng dưới 2,5 USD/thùng 4 lít bằng cách khoan thêm giếng dầu mới và cấp phép cho dự án Keystone XL (dự kiến 0,7 triệu thùng/ngày).

Trong khi đó, theo trang Atlantico, chính phủ Mỹ không cho khoan giếng mới nhằm mục đích bảo vệ môi trường và phe vận động hành lang theo xu hướng bảo vệ sinh thái đang ủng hộ đảng Dân chủ lại là phe mạnh vốn tài trợ. Bản thân Tổng thống Obama cũng muốn chấm dứt giấc mơ sắm xe to uống xăng như nước của một bộ phận dân Mỹ giàu có. Ông đã từng phát biểu thừa nhận giá xăng tăng thì thật tai hại bởi vì… tăng quá bạo trong khi ông chỉ thích… điều chỉnh giá tăng từ từ!

DẠ THẢO

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.