Gia Lai: Xây dựng khẩn cấp nhiều khu dân cư vùng thiên tai

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ban hành Lệnh xây dựng 8 khu dân cư và 1 phương án xen ghép, bố trí tái định cư cho dân vùng thiên tai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 3-12, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp các dự án, phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai khẩn cấp trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư xây dựng 8 khu tái định cư và thực hiện 1 phương án xen ghép tại khu vực phía Đông tỉnh. Kinh phí xây dựng hơn 178 tỉ đồng từ ngân sách Nhà nước, thời gian thực hiện năm 2025-2026.

Sat-lo-nui-Gia-Lai-3.jpg
2 đợt thiên tai kép khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra sạt lở, đe dọa tính mạng nhân dân.

Trước đó, cơn bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử ngày 16 đến 20-11 đã gây ảnh hưởng nặng nề trên địa bàn tỉnh, làm hư hỏng nhiều nhà cửa, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất và đe dọa tính mạng của nhân dân, nhất là các khu vực ven biển, ven sông suối, vùng núi thấp có nguy cơ cao về thiên tai.

Cụ thể, 8 dự án khu tái định cư gồm: Vùng thiên tai xã Cát Tiến; vùng sạt lở tại Núi Cấm (xã Cát Tiến); vùng thiên tai xã Phù Mỹ Đông (xã Mỹ An cũ); vùng thiên tai xã Phù Mỹ Đông (xã Mỹ Thắng cũ); vùng thiên tai xã Phù Mỹ Bắc; vùng thiên tai thôn Trà Cong, xã An Hòa; vùng sạt lở tại Núi Gành, thôn Đức Phổ 1, xã Đề Gi; khu vực phía Đông đường ven biển, thôn An Quang Đông, xã Đề Gi và phương án xen ghép dân vùng thiên tai phường Quy Nhơn Đông.

Người dân lo sợ sạt lở núi Cấm.jpg
Khu vực núi Cấm, xã Cát Tiến nguy cơ sạt lở.

Theo đó, giao Giám đốc Ban Quản lý dự án NN&PTNT tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện lập các hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng công trình theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và các quy định khác có liên quan hiện hành.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.