Gia Lai phong tỏa hơn 100.000 dân, Đắk Lắk lập chốt kiểm dịch

(PLO)- Sau khi ghi nhận có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã cho phong tỏa hơn 100000 dân ở thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa.  

Theo đó, toàn bộ thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa bị phong tỏa từ 14 giờ ngày 30-1 cho đến khi có thông báo mới. Cùng ngày, lực lượng y tế và quân đội cũng đã tiến hành phun độc khử trùng ở những khu vực này và lập nhiều điểm chốt chặn.

Cùng với đó, lực lượng chức năng tỉnh này tiếp tục mở rộng việc điều tra dịch tễ, thực hiện việc truy vết, khoanh vùng, cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp F1, F2, F3 tại các khu vực có người nghi nhiễm COVID-19.

Ngành chức năng tỉnh Gia Lai lập nhiều chốt chặn ở khu vực có người nghi nhiễm COVID-19. Ảnh  Sang Phát.

Ngành Y tế tỉnh Gia Lai xác minh có 148 trường hợp có liên quan đến trường hợp về từ Hải Dương nghi nhiễm COVID-19 được phát hiện trước đó, những trường hợp này đã được cách ly tập trung.

Trong khi đó, chiều 30-1, thông tin từ UBND Đắk Lắk cho biết, vừa ban hành công văn khẩn về việc triển khai các biện pháp cấp  bách ngăn chặn dịch bệnh xâm  nhập vào địa bàn tỉnh.

Trong đó, tỉnh này yêu cầu UBND huyện Ea H’leo khẩn trương phối hợp với ngành công an, y tế và các đơn vị có liên quan lập hai chốt kiểm dịch hoạt động 24/24 tại Cầu 110 và Tỉnh lộ 15 (khu vực tiếp giáp Ayun Pa, Gia Lai).

Trước đây, tại Đắk Lắk cũng lập nhiều chốt kiểm soát dịch bệnh.

UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp Sở Y tế, Trường Cao  đẳng Công nghệ Tây Nguyên và các đơn vị có liên quan thiết lập Khu cách ly tập  trung tại Kí túc xá trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, đảm bảo đưa vào hoạt động chậm nhất trong ngày 31-1-2021; đồng thời kích hoạt lại các Khu cách ly tập trung trước đây.

Tất cả thành viên Ban Chỉ đạo COVID-19 của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố hết sức bình tĩnh, tích cực chủ động, tranh thủ từng giờ từng phút phối hợp chỉ đạo thực hiện truy vết thần tốc các đối tượng, cùng với ngành y tế khẩn trương khoanh vùng, xét nghiệm, xử lý kịp thời, đúng quy định các trường hợp nghi ngờ, hạn chế đến mức thấp nhất việc lây lan dịch bệnh ra cộng đồng

Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có thư mời sinh viên chuyên ngành y, dược tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán. Thư mời được đưa ra trong bối cảnh tỉnh kế bên là Gia Lai đã có nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.