Gia đình sản phụ yêu cầu khởi tố bác sĩ

Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho rằng sản phụ có nhiều triệu chứng đột ngột, ngoài khả năng chuyên môn.

Liên quan đến vụ sản phụ Nguyễn Thị Minh Hồng (giáo viên trường mầm non) bị tử vong sau khi sinh con, ngày 17-8, chồng của sản phụ đã gửi đơn đến các cơ quan tố tụng tại Bình Thuận đề nghị xử lý hình sự các y, bác sĩ thiếu trách nhiệm gây ra cái chết cho vợ ông.

Trưa 18-5, chồng chị Hồng đưa chị đến khám thai định kỳ tại phòng khám của BS Ngô Thị Hương L. ở phường Phú Trinh. Sau khi khám, bác sĩ kê đơn và dặn mang thuốc đến bệnh viện để uống. Theo lời dặn của bác sĩ L., người chồng đưa chị Hồng đến BV Đa khoa Bình Thuận, bác sĩ L. sẽ đến sau. Đến khoảng 16 giờ, bác sĩ L. báo với gia đình là sẽ cho sinh mổ nhưng đến 19 giờ 30, bác sĩ L. yêu cầu gia đình ký cam kết cho hút thai nhi. Đứa bé sau đó được đưa ngay vào phòng cấp cứu còn sản phụ đến 21 giờ thì co giật rồi tử vong.

Theo chồng sản phụ, bác sĩ L. tắc trách gây ra cái chết cho sản phụ nên ông yêu cầu cơ quan tố tụng khởi tố bác sĩ L. và những người liên quan. 

Theo một nguồn tin, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận vừa có báo cáo kết quả kiểm điểm làm rõ nguyên nhân cái chết của sản phụ Hồng đến UBND tỉnh Bình Thuận. Theo báo cáo, sản phụ nhập viện và được tiếp nhận, chăm sóc đúng quy trình chuyên môn. Do sản phụ không thể sinh thường nên bệnh viện chỉ định sinh hút và sinh được bé gái nặng 3,2 kg. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển dạ, sản phụ xuất hiện các triệu chứng trụy tim mạch, tím tái, rối loạn tri giác, suy hô hấp cấp… nhanh và phức tạp ngoài khả năng chuyên môn. Sau đó bệnh nhân tử vong nghi do thuyên tắc ối. Sở Y tế tỉnh Bình Thuận yêu cầu khoa Sản BV Bình Thuận cần chuyên nghiệp hơn trong hồi sức cấp cứu ngưng tim, ngưng thở; cần làm thêm một số xét nghiệm, nhất là yếu tố đông máu trong thời gian người bệnh trở nặng; khi có dấu hiệu diễn biến bất thường cần hội chẩn để có chẩn đoán nhanh và tiến hành xử lý, cấp cứu…

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.