Hà Nội:

Giá dịch vụ chung cư tối đa 16.500 đồng/m2

(PLO) Đây là nội dung được quy định tại Quyết định 3185/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư.

THeo đó, từ ngày 16/06/2014 đến hết ngày 16/06/2015, giá dịch vụ tối đa đối với nhà chung cư không có thang máy và nhà chung cư có thang máy trên địa bàn Thành phố Hà Nội là 5.000 đồng/m2 và 16.500 đồng/m2. Giá dịch vụ tối thiểu lần lượt là 450 đồng và 800 đồng/m2.

Khung giá chưa bao gồm các dịch vụ như tắm hơi, bể bơi, sân tennis hoặc các dịch vụ cao cấp khác. 

Trường hợp có nguồn thu từ kinh doanh các dịch vụ khác thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư phải được tính để bù đắp chi phí dịch vụ nhà chung cư nhằm mục đích giảm giá dịch vụ nhà chung cư. Trong đó, giá dịch vụ nhà chung cư do Ban Quản trị nhà chung cư quyết định. 

Trường hợp chưa thành lập được Ban Quản trị thì phải được sự chấp thuận bằng văn bản của trên 50% hộ dân cư đang sống tại chung cư đó. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16-6.

PV

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.