Giả chữ ký giáo viên nâng điểm cho học sinh

(PLO)- Sáu học sinh Trường THCS Trần Văn Ơn (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) được văn thư nhà trường nâng, sửa điểm trong học bạ để lên lớp.

Ngày 8-11, UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lăk) xác nhận với báo chí việc Ban Giám hiệu Trường Trần Văn Ơn đã để nhân viên văn thư chỉnh sửa học bạ, giả chữ ký của giáo viên bộ môn nâng điểm cho sáu học sinh được lên lớp.

Theo đó, trong năm học 2017-2018, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Phó Hiệu trưởng và thầy Nguyễn Văn Bai, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, đồng ý cho nhân viên văn thư, phụ trách phần mềm nhập điểm của nhà trường chỉnh sửa học bạ, giả chữ ký của các giáo viên bộ môn để nâng điểm.

Trường Trần Văn Ơn, nơi xảy ra sự việc chỉnh sửa điểm của sáu học sinh.

Đơn cử, em YYTB (lớp 7A3), môn ngữ văn cả năm chỉ đạt 1,7 điểm nhưng sau đó được chỉnh sửa thành 5 điểm, giả chữ ký của cô giáo dạy bộ môn này là cô Ngô Thị Xuân.

Em YĐK (lớp 7A3) cũng chỉ có điểm số trung bình cả năm môn văn là 1,7 điểm nhưng được chỉnh sửa thành 4,7 điểm để lên lớp...

Trước việc làm trên, nhiều giáo viên trong trường đã có đơn tố cáo sự việc đến cơ quan chức năng và phản ánh vụ việc đến báo chí.

Liên quan sự việc, trước đó một đại diện Ủy ban Kiểm tra huyện Krông Pắk xác nhận đã chuyển đơn đến UBND huyện kiểm tra, xử lý. Khi nào có kết quả, nếu phát hiện sai phạm, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý về mặt Đảng với những cá nhân vi phạm.

Đại diện lãnh đạo huyện này cũng cho hay qua kiểm tra hồ sơ và làm việc với các cá nhân liên quan thì phát hiện có sáu học sinh được sửa điểm. Huyện sẽ tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước theo quy định của pháp luật.

Trước đó, nhiều giáo viên ở trường này cũng đã phản ánh việc bị trừ lương đóng bảo hiểm suốt 10 năm nhưng không được cấp thẻ bảo hiểm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.