Gần nửa dân số Mỹ sẽ bị tiểu đường

Trung bình 40% người Mỹ sinh trong khoảng 2000-2011 (tương đương 29 triệu người) sẽ mắc tiểu đường, phần lớn thuộc type 2 khi trưởng thành, gấp đôi tỉ lệ nam giới và hơn 50% phụ nữ trưởng thành Mỹ sinh ở hai thập niên trước mắc tiểu đường.

Rủi ro này cao hơn với phụ nữ gốc Tây Ban Nha và da đen, tới 50%.

Đây là kết luận một nghiên cứu mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố tuần rồi trên tạp chí Lancet Diabetes & Endocrinology (Anh). Nghiên cứu dựa trên kết quả các khảo sát y tế quy mô quốc gia và hồ sơ chứng tử của khoảng 600.000 bệnh nhân chết vì tiểu đường trong giai đoạn 1985-2011.

Tiểu đường type 2 là nguyên nhân hàng đầu gây suy thận, bị đoạn chi và là một trong những thủ phạm gây chết người nhiều nhất ở Mỹ, chưa kể đến phí tổn y tế. Năm 2012, Mỹ mất 245 tỉ USD cho chi phí điều trị trực tiếp và phí tổn gián tiếp tiểu đường gây ra, theo CDC.

Theo TS Edward Gregg - chủ nhóm nghiên cứu, tỉ lệ phát triển tiểu đường ở Mỹ bắt đầu tăng mạnh từ cuối thập niên 1980. Tuổi thọ tăng và tỉ lệ người béo phì cao là những yếu tố làm cao hơn rủi ro phát triển tiểu đường. Tuy thế bệnh này có thể phòng tránh hoặc kiểm soát bằng thói quen ăn uống lành mạnh và vận động thường xuyên. Do đó TS Edward Gregg kêu gọi mọi người cấp thiết thay đổi lối sống để tránh xa căn bệnh chết người này.

THIÊN ÂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.