Gần 80% người chưa thành niên đã biết sử dụng bia, rượu

(PLO)- Các chuyên gia chỉ rõ việc sử dụng rượu, bia đã đi từ văn hóa thành vấn nạn.

Dự thảo Luật Phòng chống tác hại rượu, bia đang vào quá trình cao điểm của đợt đóng góp ý kiến. Tuy nhiên, dự luật này đang gặp phải sự giằng xé đan xen giữa lợi ích kinh tế và sức khỏe.

Đó là một trong những đánh giá của ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế tại Hội thảo đánh giá tác động kinh tế-xã hội liên quan đến dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia chiều 15-11.

Ông Nguyễn Huy Quang cho rằng nhiều mong muốn của Bộ Y tế trong Luật Phòng, chống tác hại rượu bia chưa đạt được. ẢNH: HP

Theo ông Quang, ngày 9-11 vừa qua, bộ trưởng Bộ Y tế đã đọc Tờ trình tại Quốc hội, bên cạnh đó Quốc hội cũng đã lập ra tổ để thảo luận. Tuy nhiên, dự luật này vẫn là sự giằng xé đan xen giữa lợi ích kinh tế và sức khỏe.

Ông này cho rằng nếu người ta chỉ nhìn vào lợi ích kinh tế mà quên đi lợi ích sức khỏe sẽ thì luật sẽ đi theo một hướng khác.

“Ngày xưa rượu bia còn được xem là nét văn hóa nhưng giờ sử dụng rượu bia ở VN thành vấn nạn, đang ở mức báo động, nhất là với các thế hệ trẻ. Luật Phòng, chống tác hại rượu bia chỉ góp phần định hướng cho việc sử dụng rượu, bia văn minh hơn” - ông Quang lý giải.

Đưa dẫn chứng về những tác hại khủng khiếp mà rượu bia đang gây ra hiện nay, ông Phạm Việt Cường, Trường ĐH Y tế công cộng, cho biết sử dụng rượu, bia tại Việt Nam đang ngày càng trẻ hóa, gây nhiều hệ lụy về sức khỏe, xã hội cho giới trẻ.

Sử dụng rượu, bia ở trẻ em và thanh thiếu niên ảnh hưởng đến não bộ nghiêm trọng hơn với người lớn. Đồng thời, tuổi sử dụng rượu bia càng sớm thì nguy cơ lệ thuộc rượu bia càng cao.

Theo nghiên cứu của học viện cảnh sát tại 11 tỉnh năm 2015 thì phạm pháp hình sự liên quan đến rượu, bia trong độ tuổi trước 30 chiếm tới 70%...

Tỉ lệ uống rượu, bia ở vị thành niên và thanh niên là 79,9% đối với nam và 36,5% đối với nữ.

Theo điều tra sức khỏe học sinh năm 2013 có 43,8% học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 đã uống cốc rượu/bia đầu tiên trước 14 tuổi và 22,5% đã uống đến mức say ít nhất một lần. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.