Gần 40% người dân mắc các tật về khúc xạ

(PL)- Số lượng người mắc các tật khúc xạ (cận thị, loạn thị, nhược thị, co quắp điều tiết, viêm giác mạc) chiếm tỉ lệ cao, đáng lưu ý là số lượng học sinh mắc các bệnh về mắt gia tăng, chiếm tỉ lệ lớn.

Đây là thông tin được BV Mắt Trung ương đưa ra tại chương trình họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống mù lòa lần thứ 9 diễn ra ngày 7-3 tại Hà Nội.

PGS-TS Đỗ Như Hơn, Giám đốc BV Mắt Trung ương, cho biết hiện nay toàn quốc có khoảng 380.000 người mù cả hai mắt cần điều trị phẫu thuật, ghép lại giác mạc để tìm lại ánh sáng. Theo PGS-TS Hơn, nguyên nhân chính gây mù lòa hiện nay là đục thủy tinh thể, chiếm tới gần 66,1% nguyên nhân gây mù lòa. Ngoài ra có một số nguyên nhân khác như mắc bệnh Glocom (6,5%), biến chứng phẫu thuật (4,1%), bệnh mắt hột (1,7%)...

Theo BV Mắt Trung ương, vấn đề khó khăn nhất hiện nay là nguồn giác mạc của người hiến tặng còn rất hạn chế. Năm 2012, Ngân hàng mắt, BV Mắt Trung ương thu nhận được 103 giác mạc, trong đó 47 giác mạc từ người hiến tặng sau khi qua đời, 56 giác mạc từ nguồn nước ngoài trao tặng.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm