Gần 32.000 ca nhiễm, Bình Dương đưa thêm một bệnh viện dã chiến vào hoạt động

(PLO)- Số ca nhiễm tại Bình Dương đã tăng lên gần 32.000 trường hợp, tỉnh này vừa đưa thêm một bệnh viện dã chiến 3.000 giường vào hoạt động.

Sáng 10-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương cho biết vừa đưa Bệnh viện dã chiến số 4 tại huyện Bàu Bàng vào hoạt động.

Trong điều kiện cấp bách, bệnh viện có thể bố trí lên đến 5.000 giường. Ảnh: KD

Bệnh viện dã chiến số 4 được trưng dụng cơ sở vật chất của Công ty TNHH Hoàng Hùng.

Ngoài việc cho mượn khuôn viên các nhà xưởng, Công ty TNHH Hoàng Hùng còn phối hợp với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiến hành trang bị đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu cách ly điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bệnh viện này có quy mô 3.000 giường. Ngoài ra, trong điều kiện cấp bách, bệnh viện có thể bố trí lên đến 5.000 giường.

Theo báo cáo của Sở Y tế bình Dương, ngày 10-8, Bình Dương ghi nhận 1.325 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca mắc tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 31.851 ca.

 

Trước đó, ngày 18-7, bệnh viện dã chiến số 1 với quy mô 1.500 giường đặt tại WTC EXPO được đưa vào hoạt động.

Gần 32.000 ca nhiễm, Bình Dương đưa thêm một bệnh viện dã chiến vào hoạt động ảnh 2
Bệnh viện dã chiến số 1 đặt gần trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. Ảnh: KD

Ngày 3-8 bệnh viện dã chiến số 2 trực thuộc Bệnh viện dã chiến số 1, được đặt tại khu nhà xưởng của Công ty cổ phần phát triển công nghiệp BW (BWID) thuộc phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát) với quy mô 5.300 giường và các khu chức năng phụ trợ.

Cùng thời điểm, bệnh viện dã chiến số 3 được đặt tại Trường đại học Việt Đức (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát) với quy mô 3.000 giường cũng được đưa vào hoạt động.

Ngoài ra, Quân khu 7 phối hợp cùng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương đã thành lập và đi vào hoạt động bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5B, với quy mô 500 giường được đặt tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng-an ninh (phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một).

Bên cạnh đó, Bệnh viện tâm thần Bình Dương (phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên) cũng đã được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến từ tháng 6-2021 với quy mô khoảng 200 giường, chuyên nhận bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.