Gần 3.000 ca nhiễm COVID-19, Đồng Tháp đề xuất điều trị theo tháp 4 tầng

(PLO)- Đã ghi nhận 2.987 ca nhiễm COVID-19, trung bình mỗi ngày phát hiện khoảng 170 ca nên tỉnh Đồng Tháp đề xuất chuyển đổi mô hình cơ sở chuyên tiếp nhận điều trị COVID-19 thành 4 tầng và dự kiến tiếp tục giãn cách xã hội.

Ngày 30-7, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp đã có cuộc họp tham vấn ý kiến các chuyên gia y tế, nguyên lãnh đạo ngành y tế tỉnh đã về hưu về mô hình thu dung, phân tầng điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn.

Theo Sở Y tế, từ ngày 24-6 đến nay, tỉnh đã ghi nhận gần 3.000 ca, trung bình mỗi ngày phát hiện khoảng 170 ca. Hiện có khoảng 2.400 bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị.

BS.CKII Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin về
 mô hình phân tầng điều trị bệnh nhân COVID-19 theo tháp 4 tầng.
Ảnh: VĂN KHƯƠNG

Với tốc độ dịch bệnh lây lan nhanh, ngành y tế đánh giá thời gian tới năng lực tiếp nhận tại các cơ sở điều trị sẽ gặp nhiều có khăn. Do đó, ngành y tế đề xuất chuyển đổi mô hình cơ sở chuyên tiếp nhận điều trị COVID-19 thành 4 tầng thay vì 3 tầng như hiện nay.

Cụ thể, tầng 1 là trung tâm hồi sức tích cực (ICU) điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch. Tầng 2 gồm các bệnh viện điều trị bệnh nhân lớn tuổi có triệu chứng, có bệnh nền, đang điều trị, theo dõi. Tầng 3 gồm các cơ sở điều trị người bệnh lớn tuổi có triệu chứng hô hấp hoặc bệnh lý nền, điều trị ổn định. Tầng 4 gồm các trung tâm y tế tuyến huyện thực hiện thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 trẻ tuổi, không có triệu chứng.

Qua trao đổi, thảo luận, các chuyên gia đều thống nhất với đề xuất này, đồng thời đề xuất tỉnh có phương án thí điểm cách ly F0 không triệu chứng tại nhà khi đủ điều kiện.

Tại hội nghị giao ban trực tuyến phòng, chống dịch COVID-19 các địa phương trong tỉnh vào tối 29-7, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết tỉnh dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sau ngày 1-8. Tinh thần là siết chặt hơn để nhanh chóng ngăn chặn, dập dịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.