Gác lại lo lắng, căng thẳng, để lòng nhẹ hơn đón Tết

(PLO)- Những ngày cuối năm, giữa dòng người vội vã ngoài đường, có những khoảnh khắc rất chậm: một cuộc gọi video về quê trong giờ nghỉ trưa, một chuyến xe đêm rời thành phố, hay vài phút ngồi lại sau ca làm dài, để xả bớt áp lực cuối ngày với chai Trà Xanh Không Độ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong những khoảnh khắc ấy, nhiều người trẻ nhận ra Tết không chỉ là chuyện về hay ở, mà còn là lúc cần dọn lại chính mình.

Với nhiều người trẻ, Tết không còn là áp lực “phải về” hay “phải đủ đầy”, mà là hành trình học cách gác lại lo âu, dọn dẹp căng thẳng và cho mình quyền được nhẹ lòng hơn sau một năm nhiều biến động. Khi tâm trí được nghỉ ngơi, mỗi người đều được giải nhiệt đón xuân, Tết mới thực sự bắt đầu.

Về hay ở lại: Lựa chọn nào cũng có áp lực riêng

Càng gần Tết, câu hỏi “năm nay có về quê không?” lại trở thành nỗi trăn trở của nhiều người trẻ xa nhà. Sân bay, bến xe đông đúc hơn mỗi ngày. Những vườn hoa xuân bắt đầu khoe sắc. Không khí Tết len lỏi khắp các con phố, nhưng cảm xúc thì rất khác nhau.

don-long-don-tet-gac-lai-lo-lang-cang-thang-de-long-nhe-hon-khi-nam-moi-ve.jpg
Tết đã ở rất gần, cũng là lúc Gen Z bắt đầu giải nhiệt đón xuân để hướng tới một năm mới hạnh phúc, nhiều may mắn hơn.

Có người háo hức về quê đoàn viên. Có người chọn ở lại thành phố mưu sinh. Cũng có người đón Tết theo cách mới: “sum vầy online” qua màn hình điện thoại. Dù lựa chọn thế nào, điểm chung của nhiều người là mong muốn gác lại áp lực năm cũ, giải nhiệt đón xuân để Tết đến không nặng nề.

Sau một năm kinh tế nhiều biến động, với không ít người lao động, công việc bấp bênh, thu nhập thất thường, Tết không còn là cuộc đua mua sắm hay trang hoàng rình rang. Thay vào đó, nhiều người chọn cách dọn nhà, và dọn luôn cả tâm trí.

Khi “dọn nhà đón Tết” cũng là lúc dọn lại cảm xúc

Với Phương Linh, tổ trưởng sản xuất tại một khu công nghiệp ở Bình Dương, Tết năm nay là cái Tết của sự trở về sau nhiều năm lỡ hẹn. Sau những mùa Tết tăng ca, Tết xa nhà vì mưu sinh, chị quyết định đưa chồng con về quê Hưng Yên.

don-long-don-tet-gac-lai-lo-lang-cang-thang-de-long-nhe-hon-khi-nam-moi-ve-2.jpg
Được làm từ trà xanh thiên nhiên với EGCG, Trà Xanh Không Độ là thức uống yêu thích của người trẻ dịp Tết để giải nhiệt đón xuân, hướng tới một năm mới hạnh phúc hơn.

“Mình muốn đưa con đi chợ Tết, để con cảm nhận không khí Tết quê. Tự tay sắm sửa mâm ngũ quả, chuẩn bị vài thùng Trà Xanh Không Độ từ lá trà thiên nhiên với EGCG để cả nhà cùng giải tỏa mệt mỏi, căng thẳng của năm cũ”, chị chia sẻ.

Với Linh, dọn lòng không phải điều gì lớn lao, chỉ là cho mình được chậm lại sau quá nhiều mùa Tết vội vã. Đó là cảm giác được trở về, giải nhiệt đón xuân để Tết thực sự là Tết.

Ở chiều ngược lại, anh Tuấn (9X, quê Thanh Hóa) lại chọn ở lại TP.HCM “cày Tết”. Từng làm kinh doanh bất động sản, anh chuyển sang chạy shipper dịp cuối năm để kiếm thêm thu nhập.

“Công việc mới mệt hơn mình nghĩ. Nhưng mệt thì uống chai Trà Xanh Không Độ giúp thư giãn hay chia sẻ chai nước mát lạnh với đồng nghiệp rồi cố gắng tiếp. Hy vọng sang năm mới mọi thứ sẽ khởi sắc hơn”, anh nói.

Tết không về quê, nhưng lòng vẫn cần nhẹ lại

Không ít người trẻ chọn ở lại thành phố vì điều kiện kinh tế. Trần Khánh Hưng, công nhân quê Nghệ An quyết định đón Tết tại Đồng Nai. Trong giờ nghỉ giải lao, vừa thưởng thức hương vị thơm ngon của chai Trà Xanh Không Độ từ lá trà xanh thiên nhiên với EGCG, anh vừa gọi video về cho bố mẹ.

don-long-don-tet-gac-lai-lo-lang-cang-thang-de-long-nhe-hon-khi-nam-moi-ve-3.jpg
Nhiều người trẻ chọn cách giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi trước áp lực công việc ngày cuối năm và cả nỗi băn khoăn về quê hay ở lại thành phố trong dịp Tết sắp tới.

“Nói sớm với bố mẹ là năm nay không về giúp mình nhẹ lòng hơn. Đỡ lo lắng, đỡ áy náy. Khi dọn dẹp để lòng nhẹ lại và chia sẻ nỗi niềm với người thân, mình cũng đỡ căng thẳng hơn”, Hưng chia sẻ.

Với nhiều người, dọn lòng là học cách đối diện với thực tế, thay vì để những day dứt cuối năm khiến bản thân thêm mệt mỏi.

Tết giản dị hơn, nhưng đủ đầy hơn

Dù trở về hay ở lại, trực tiếp sum vầy hay đoàn viên qua màn hình, nhiều người trẻ đang chọn cho mình một cái Tết giản dị hơn. Không mua sắm ồ ạt, không đặt nặng hình thức, mà ưu tiên sự bình an trong tâm trí.

don-long-don-tet-gac-lai-lo-lang-cang-thang-de-long-nhe-hon-khi-nam-moi-ve-4.jpg
Với nhiều người trẻ, Tết là niềm vui mới, là hy vọng mới nên dù căng thẳng hay mệt mỏi tới đâu trong cuộc sống, những ngày cuối năm là lúc họ giải tỏa hết mọi lo lắng, muộn phiền cùng những chai Trà Xanh Không Độ để mang niềm vui, tiếng cười về cho gia đình trong ngày Tết.

Phạm Quang Kha, kỹ sư xây dựng quê Lâm Đồng xem Tết là dịp dọn lại căn nhà sau biến cố gia đình, và cũng là lúc dọn lại cảm xúc. “Nhà cửa cần gọn gàng để đón Tết, thì lòng mình cũng cần dọn cho sạch nỗi buồn. Khi mệt, uống chai Trà Xanh Không Độ để giảm căng thẳng, chia sẻ chai nước với gia đình rồi cùng chuẩn bị bữa cơm cuối năm, vậy là thấy Tết về rất gần”, Kha nói.

Với nhiều người trẻ, Tết không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà ở cảm giác được sống chậm, được ở bên người thân, và được buông bỏ những áp lực đã theo mình suốt cả năm.

Dọn lòng để năm mới bắt đầu nhẹ hơn

Những ngày cuối năm, khi năm cũ dần khép lại, nhiều người chọn “dọn lòng” như một cách tống cựu nghinh tân. Dọn đi căng thẳng, mệt mỏi; giữ lại niềm tin, sự tử tế và hy vọng.

don-long-don-tet-gac-lai-lo-lang-cang-thang-de-long-nhe-hon-khi-nam-moi-ve-5.jpg
Cùng Trà Xanh Không Độ xua tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt đón xuân để năm mới hạnh phúc và gặp nhiều may mắn hơn.

Sau tất cả, Tết không đo bằng quãng đường đã đi hay số món đã mua, mà bằng việc lòng mình có nhẹ lại hay chưa. Khi bạn giải nhiệt đón xuân và chia sẻ hương vị thơm ngon của chai Trà Xanh Không Độ từ lá trà xanh thiên nhiên với EGCG với người thân để dọn đi những căng thẳng, mệt mỏi của năm cũ, mỗi người đều có thể bước sang năm mới theo cách bình thản và an vui hơn, dù ở bất cứ đâu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.