Gà trống 4 chân

Chú gà nay đã được 10 tháng tuổi, cân nặng 2,5 kg, khỏe mạnh và không khác gì đồng loại ngoại trừ có đến 4 cái chân khiến nhiều người hiếu kỳ ở Quảng Ngãi kéo đến xem.

Chú gà đặc biệt này của ông Huỳnh Văn Thu ở xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh. Ông Thu kể: “Tôi mua đàn gà giống một ngày tuổi vào cuối năm 2009 ở một trại gà giống tại Bình Định về nuôi. Khoảng hơn 20 ngày tuổi, trong lúc tôi nhỏ v ăcxin phòng bệnh cho đàn gà thì phát hiện con có bốn chân kỳ lạ này”.

Gà trống 4 chân ảnh 1

Chú gà trống 4 chân trong vườn nhà ông Thu ở Quảng Ngãi. Ảnh: Trí Tín

Nhờ cháu chở đi xem, ông Trần Nên ở xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, ngạc nhiên nói: “Tôi nay đã ngoài 70 tuổi gần đất xa trời, đây là lần đầu tiên mới thấy gà có bốn chân như thế này, thật lạ quá”.

Theo người chủ, từ lúc nhỏ chú gà đi lại kiếm ăn trên hai đôi chân. Nhưng càng lớn lên, đôi chân sau co rút lại treo về phía sau, nhường lại việc đi lại cho đôi chân trước. “Nhiều người đã trả giá mua con gà lúc đầu vài triệu, nay đến hai chục triệu đồng nhưng tôi không bán vì nghĩ đây là cơ duyên của mình có được nên để kỷ niệm cho vui”, ông Thu nói.

Phó giáo sư Nguyễn Khắc Tích, chuyên gia về di truyền, từng giảng dạy tại Đại học Nông nghiệp 1, Hà Nội cho biết hiện tượng gà 4 chân tuy hiếm, nhưng không phải là rất hiếm. Tại Trung Quốc từng ghi nhận có những con gà có 2 đầu, 3 chân, hoặc gà có 6 ngón. Ngay tại Việt Nam cũng từng có những con gà 4 chân ở vùng miền núi Nghệ An, vùng Bá Thước (Thanh Hóa).

Tiến sĩ Tích cho biết, hiện tượng này không phải hoàn toàn do di truyền, mà là đột biến, thường xuất hiện ở những vùng miền núi, có khí hậu thay đổi nóng lạnh đột ngột (như ở Tây Tạng), hay do thức ăn thay đổi đột ngột... tạo ra những con vật đột biến hay quái thai, như lợn mặt người ở Trung Quốc, hoặc những con chó quá to, quá bé, thêm đầu thêm chân...

Nói chung, các con vật đột biến này thường có khả năng vận động kém, trao đổi chất kém, dẫn đến sinh sản kém, và có thể kéo theo các dị tật khác.

Theo Trí Tín - T. A (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.